Ăn trái chôm chôm, cả nhà ngộ độc

Đó là gia đình ông Nguyễn Gia Ân (sinh năm 1959, trú quán tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ).

Những người trong gia đình ông Ấn bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Đức Thọ.
Những người trong gia đình ông Ấn bị ngộ độc đang điều trị tại Bệnh viện Đức Thọ.

Ông Ân cho biết, hai con trai ông là Nguyễn văn Xứng và Nguyễn Văn Quyết (cùng sinh năm 1994) ra chợ Hôm (Đức Thọ) mua chôm chôm về cho cả nhà ăn. Cả 4 thành viên trong gia đình (bố, mẹ và 2 con) sau khi ăn, đều bị “ Tào Tháo “ đuổi, phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đức Thọ.

Cơn nguy kịch đã qua, nhưng bài học về vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn đó , nhất là trong những ngày hè nắng nóng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast