Gần 70% bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có tiền sử hút thuốc lá

(Baohatinh.vn) - Gần 70% bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có liên quan đến hút thuốc lá và căn bệnh phổ biến là phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, ung thư phổi...

Gần 70% bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có tiền sử hút thuốc lá

Hình ảnh XQ phổi bị tổn thương nặng của một bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm.

Thời gian qua, mặc dù việc triển khai các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá được thực hiện rộng rãi song ý thức chấp hành của nhiều người vẫn hạn chế. Số người có liên quan đến thuốc lá phải vào điều trị tại các cơ sở y tế rất phổ biến, đặc biệt là tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh - cơ sở y tế chuyên khoa cấp tỉnh chuyên điều trị các mảng bệnh lý về lao và phổi.

Với tiền sử trên 30 năm hút thuốc lá, bệnh nhân Đ.X.T (huyện Nghi Xuân) trở thành bệnh nhân quen thuộc đối với các y bác sỹ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. Do hút thuốc lá trong thời gian dài nên phổi của bệnh nhân T. bị tổn thương rất nặng, xơ hoá nghiêm trọng. Đây là ca bệnh nặng đang được điều trị tại Khoa Nội II của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. Điều đáng nói, cứ sau một đợt vào điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khoẻ được cải thiện, các triệu chứng thuyên giảm, các bác sỹ cho xuất viện điều trị ngoại trú thì khoảng chừng 2 - 3 tuần sau, bệnh nhân lại tiếp tục quay trở lại nhập viện, do ông T lại hút thuốc.

Bệnh nhân Đ.X.T là một trong rất nhiều bệnh nhân bị các bệnh liên quan đến hút thuốc lá đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

Gần 70% bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có tiền sử hút thuốc lá

Có khoảng trên 60% bệnh nhân vào Khoa Nội II của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh liên quan đến hút thuốc lá.

Bác sỹ Trần Tuấn Hiệp - Phó Trưởng khoa Nội II (Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh) cho biết: “Qua quá trình thăm khám và điều trị lâm sàng cho thấy, số bệnh nhân vào điều trị Khoa Nội II có liên quan đến hút thuốc lá chiếm tới gần 70% (tại Khoa Cấp cứu khoảng 40- 50%). Các mặt bệnh chủ yếu là phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), viêm phổi, lao phổi, ung thư phổi. Các nghiên cứu cho thấy, hút thuốc lá có khoảng 250 chất gây hại đến sức khoẻ con người, trong đó, nguy hiểm nhất là có những chất gây ra ung thư. Nếu một người mỗi ngày hút khoảng 20 điếu có thể gây ra 150 đột biến, dẫn đến ung thư".

Được biết, các bệnh nhân bị các bệnh lý cấp tính, mãn tính về hô hấp do hút thuốc lá, sau một thời gian được các bác sỹ nỗ lực chăm sóc, điều trị đều thuyên giảm các triệu chứng sẽ được cho xuất viện về điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ý thức tuân thủ khuyến cáo của người bệnh sau khi xuất viện là rất thấp. Nhiều người bệnh vẫn tái diễn việc hút thuốc lá, thuốc lào khiến các triệu chứng tái phát và diễn biến nặng hơn, dẫn đến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Gần 70% bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có tiền sử hút thuốc lá

Bác sỹ Trần Tuấn Hiệp cảnh báo những nguy hiểm khi hút thuốc và thường xuyên hít phải khói thuốc lá.

Bác sỹ Trần Tuấn Hiệp khuyến cáo: "Hút thuốc lá, thuốc lào ảnh hưởng trực tiếp đến phổi và các chức năng của phổi, gây ra nhiều bệnh lý mãn tính như: khò khè, ho có đờm kéo dài, khó thở. Có khoảng gần 90% người bị bệnh tắc nghẽn mãn tính về hô hấp có liên quan đến thuốc lá và gây tăng nguy cơ tử vong lên đến trên 11 lần so với những người không hút thuốc.

Khói thuốc cũng tăng nặng các bệnh lý hô hấp cấp tính, các bệnh về nhiễm khuẩn đường hô hấp. Đặc biệt, thuốc lá kéo dài là nguyên nhân chính gây ung thư phối. Đối với trẻ em, khi hít phải khói thuốc thụ động còn làm chậm quá trình phát triển của phổi và các chức năng của phổi; phụ nữ mang thai hít phải khói thuốc thường xuyên rất có thể dẫn đến sinh non, sinh con nhẹ cân, tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh...".

Chủ đề Phòng chống thuốc lá năm 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast