Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Dù cơ quan chức năng liên tục có những khuyến cáo, nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn chủ quan, lơ là không tuân thủ 5K, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp như hiện nay.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Những ngày qua, trên địa bàn Cẩm Xuyên xuất hiện liên tiếp các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách như lập chốt kiểm soát, khoanh vùng, truy vết... Tuy nhiên, một số người dân vẫn chủ quan, lơ là phòng dịch. Một người dân không đeo khẩu trang tại tổ dân phố 11, thị trấn Cẩm Xuyên, sáng 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại chợ Hội - Cẩm Xuyên, không khó để bắt gặp hình ảnh các tiểu thương đeo khẩu trang chỉ để lấy lệ.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

...thậm chí là không đeo. Dường như, họ vẫn còn tâm lí “dịch chưa đến chỗ mình”!

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Người già được cho là dễ bị tổn thương khi không may nhiễm COVID-19 do sức đề kháng kém, thế nhưng, đâu đó vẫn còn tâm lí chủ quan. Trong ảnh: Cụ ông không đeo khẩu trang tại chợ hội Cẩm Xuyên vào sáng 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Được xem là "điểm nóng" về số ca nhiễm COVID-19, thế nhưng nhiều người dân trên địa bàn Cẩm Xuyên vẫn chủ quan, lơ là phòng dịch. Ảnh chụp tại thôn 6, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên trưa 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại TP Hà Tĩnh, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 8/2, trên một số tuyến đường chính như: Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Trần Phú... nhiều người đeo khẩu trang "có cũng như không". Ảnh chụp tại Chợ TP Hà Tĩnh trưa 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại Chợ TP Hà Tĩnh, nhiều tiểu thương không đeo hoặc đeo khẩu trang... dưới cằm!

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Việc đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách không được người dân chú ý.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Người dân vô tư tụ tập, trò chuyện nhưng không có khẩu trang che chắn cẩn thận. Ảnh chụp chiều 8/2 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Nhiều người vẫn chủ quan khi ra đường.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Ảnh chụp sáng 8/2 trên đường Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn còn tiềm ẩn khi nhiều người dân còn tâm lý chủ quan. Ảnh chụp trên đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc vô tư tụ tập, không thực hiện nghiêm 5K, nhất là tình trạng không đeo khẩu trang có thể khiến mọi công sức phòng chống dịch của các cấp chính quyền và phần lớn người dân “đổ sông, đổ biển”.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại Nghi Xuân, công tác phòng chống dịch vẫn bị một bộ phận người dân lơ là. Người mua bịt kín khẩu trang, còn người bán vẫn thờ ơ. Ảnh chụp sáng nay (8/2) tại chợ Giang Đình, thị trấn Tiên Điền.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Nhà nằm ngay cạnh tuyến đường chính từ thị trấn Tiên Điền đi xã Xuân Hội nhưng cả người lớn và trẻ em đều “quên” đeo khẩu trang. Ảnh chụp sáng 8/2 tại thôn Hội Minh, xã Xuân Hội.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Phía ngoài Cảng cá Xuân Hội có đầy đủ các biển báo yêu cầu người dân tuân thủ thực hiện 5K của Bộ Y tế...

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

...thế nhưng bên trong, các thuyền viên vẫn phớt lờ. Ảnh chụp lúc 10 giờ sáng 8/2 tại Cảng cá Xuân Hội.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Còn các em học sinh hồn nhiên chở 3 không đeo khẩu trang. Ảnh chụp lúc 11h ngày 8/2 tại xã Xuân Phổ.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Cả người mua lẫn người bán tại ven đường thuộc thôn Kiều Thắng Lợi, xã Đan Trường đều không mang khẩu trang phòng dịch. Ảnh chụp vào lúc 10 giờ, ngày 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Trên địa bàn huyện Đức Thọ, nhiều người dân đi ra đường vẫn không đeo khẩu trang đúng quy định. Ảnh chụp ngày 8/2 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Thọ.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Ở Hương Khê, trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, vẫn còn một bộ phận người dân không tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Ghi nhận trên một số tuyến đường ở thị trấn Hương Khê, vẫn còn tình trạng tụ tập đông người và không đeo khẩu trang. Ảnh chụp lúc 10h sáng nay tại thị trấn Hương Khê.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tương tự, tại chợ huyện, dù lượng người lớn nhưng nhiều người vẫn không đeo khẩu trang hoặc sử dụng khẩu trang không đúng cách. Ảnh chụp sáng nay (8/2).

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại điểm chờ xe buýt trên đường Trần Phú, thị trấn Hương Khê nhiều người dân vẫn phớt lờ với quy định 5K.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại Ga tàu Hương Phố, thị trấn Hương Khê... cũng xuất hiện tình trạng người dân không giữ khoảng cách và không đeo khẩu trang. Ảnh chụp lúc 12h trưa 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Ghi nhận sáng nay (8/2) trên địa bàn huyện Hương Sơn, đại đa số người dân trên địa bàn tuân thủ thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số người ra đường quên đeo khẩu trang. Ảnh chụp tại thôn 4, xã Sơn Trà.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Ảnh chụp tại tổ dân phố 4, thị trấn Phố Châu.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Một số cơ sở sửa chữa xe máy ở xã Sơn Trung...

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

...và ki-ốt kinh doanh tại chợ Phố Châu - người dân vẫn thờ ơ với dịch.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại TX Kỳ Anh, ghi nhận của phóng viên thời điểm gần trưa 8/2 ở khu vực chợ mới, phường Hưng Trí, có một số tiểu thương không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Trong một cửa hàng tạp hoá tại xã Kỳ Hoa, cả người bán lẫn một số người mua chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại phường Hưng Trí, nhiều người dân đứng chuyện phiếm cùng nhau nhưng một số không đeo khẩu trang.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Trước khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người vẫn lơ là phòng dịch.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Nhiều người dân Kỳ Hoa không đeo khẩu trang khi ra đường.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại huyện Kỳ Anh, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhưng một số người dân không thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Ảnh chụp ở xã Kỳ Đồng.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không khẩu trang. Ảnh chụp trên trục đường liên xã Đồng Phú

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Kể cả khi tụ tập tại quán hàng, chủ quán và khách cũng “vô tư” không đeo khẩu trang. Ảnh chụp ở xã Kỳ Phong.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại huyện Can Lộc, tình trạng người dân lơ là, chủ quan, không đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn khá nhiều. Trong ảnh: Tiểu thương chợ Nghèn thờ ơ với dịch trong quá trình buôn bán trưa 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn, nhiều điểm người dân đứng đón xe khách, tuy vậy, một số người chỉ đeo khẩu trang dưới cằm. Ảnh chụp trưa 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Dù dịch bệnh tại thị trấn Nghèn đang diễn biến rất phức tạp song một số người dân vẫn chưa có ý thức phòng dịch.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Không khó để bắt gặp những hình ảnh lơ là phòng dịch của các tiểu thương trước cổng chợ Nghèn.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Khu vực chợ Nghèn đông đúc người qua lại nhưng một số người đi chợ vẫn không trang bị khẩu trang.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Nhiều du khách đến chùa Hương Tích vãn cảnh không thực hiện quy định phòng, chống dịch. Ảnh chụp chiều 8/2.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Những ngày này chùa Hương Tích có khá đông du khách đến tham quan, việc không đảm bảo quy định phòng chống dịch của một vài cá nhân gây nguy cơ mất an toàn, lây lan dịch bệnh.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tại huyện Thạch Hà sáng nay, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Ảnh chụp tại thị trấn Thạch Hà

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Tiểu thương tại chợ Cày (thị trấn Thạch Hà) vô tư kéo khẩu trang xuống để trò chuyện...

Hà Tĩnh: Một bộ phận người dân vẫn chủ quan trong phòng dịch COVID-19

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng có thể thấy một số người dân vẫn đang lơ là, chủ quan. Ảnh chụp tại chợ Cày, thị trấn Thạch Hà.

Ngày 8/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ký, ban hành Văn bản số 565/UBND-VX1 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Văn bản tiếp tục yêu cầu thực hiện nghiêm và ở mức cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm thông điệp 5K; hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người sau tết Nguyên Đán như: đi lễ hội tại các đền, chùa; các hoạt động trong dịp rằm tháng Giêng...

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast