Hà Tĩnh: Từ 0h ngày 17/8, cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An

(Baohatinh.vn) - Theo quyết định do UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ban hành, phạm vi cách ly là toàn bộ thị trấn Xuân An với 13 tổ dân phố, 3.051 hộ, 11.865 nhân khẩu. 

Chiều 16/8, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ban hành quyết định 3057/QĐ-UBND về việc cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An để kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19. Thời gian cách ly được thực hiện từ 0h ngày 17/8 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Hà Tĩnh: Từ 0h ngày 17/8, cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An

Lực lượng chức năng chốt chặn tuyến đường thuộc TDP 4...

Việc cách ly được thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, cụm dân cư cách ly với cụm dân cư, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố.

Yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại các cơ quan. Công sở, nhà máy không bị đóng cửa… thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Hà Tĩnh: Từ 0h ngày 17/8, cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An

...và trực 24/24 tại TDP 5, thị trấn Xuân An.

Trước đó, UBND huyện Nghi Xuân đã ban hành Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 về việc cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Xuân An (thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, phạm vi cách ly gồm các tổ dân phố 3, 4, 5 (thị trấn Xuân An) với 291 hộ, 1.033 nhân khẩu. Trong đó, 3 cụm dân cư số 1, 2, 3 thuộc TDP 3 có 111 hộ, 387 khẩu; 3 cụm dân cư số 1, 2, 4 thuộc TDP 4 với 121 hộ, 458 khẩu. Khu vực Trường THPT Nguyễn Công Trứ và 2 cụm dân cư số 1, 2 thuộc TDP 5 có 59 hộ, 188 khẩu.

Sau khi xuất hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn thị trấn Xuân An, cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân đã nỗ lực vào cuộc. Đến thời điểm này, huyện đã rà soát, truy vết được 59 trường hợp F1 và 93 F2 liên quan đến các các ca bệnh ở thị trấn Xuân An; lấy mẫu xét nghiệm cho 1058/3.200 người dân trong khu vực.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast