Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

(Baohatinh.vn) - Phải cách ly toàn xã hội sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, nhưng chính quyền và người dân thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vẫn bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Ngày đầu tiên thực hiện lệnh phong tỏa, nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên đã thay đổi hoàn toàn. Trên tuyến quốc lộ 1A, dọc 2 bên đường, hàng rào mềm được thiết lập.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Người dân chỉ ở trong nhà, hi hữu lắm mới có một vài người đứng ở cửa quan sát bên ngoài mà không quên đeo khẩu trang để phòng dịch.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Để chủ động cách ly y tế, một số người dân trong khu vực phong tỏa đã nhờ người thân mua thực phẩm ở bên ngoài “tiếp tế” vào.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân xin “thông chốt” để trở về nhà, một số người qua chốt để làm nhiệm vụ.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Chờ lực lượng chức năng kiểm soát để được qua chốt, chị Phan Thị Luyến - cán bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Chúng tôi làm nhiệm vụ trong khu vực phong tỏa nên cơ quan cấp giấy công tác để lưu hành qua các chốt kiểm dịch".

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Không chỉ kiểm soát chặt ở các tuyến đường chính, tại các chốt trong khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng cũng siết chặt, những người thực thi các nhiệm vụ theo quy định mới được qua chốt, còn đại đa số đều ở yên trong nhà theo tinh thần phòng, chống dịch bệnh.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: “Là địa bàn rộng, đông dân cư nên hiện nay, chúng tôi đã thiết lập 25 chốt kiểm soát ra vào thị trấn Cẩm Xuyên, trong đó có 6 chốt tại các tuyến đường lớn. Theo đó, 18 tổ dân phố với 3.934 hộ dân và 15.229 nhân khẩu đã được thiết lập vùng cách ly y tế. Trong ngày đầu triển khai phong tỏa, người dân ý thức cao và chấp hành tốt. Hiện nay, địa phương đang dựng lán trại để đảm bảo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trong thời gian thị trấn Cẩm Xuyên giãn cách xã hội”.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Cùng với việc triển khai các chốt kiểm soát, huyện Cẩm Xuyên đã cho đóng cửa chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên) và các chợ nhỏ lẻ trên địa bàn toàn huyện.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Đóng cửa, dừng hoạt động dịch vụ, thương mại nhưng trên các công trường, công nhân thi công vẫn ở lại lán trại trong vùng phong tỏa để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo thi công.

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Ông Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên cho biết: "Trong khu vực cách ly y tế có 2 dự án đang triển khai thi công. Sau khi có thông tin về ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, chúng tôi đã triển khai báo cáo nhanh về số lượng công nhân trên công trình và động viên nhà thầu tiếp tục đảm bảo thi công, quán triệt anh em ở lại lán trại để nghiêm túc phòng chống dịch bệnh".

Nhịp sống của người dân thị trấn Cẩm Xuyên ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Với tâm thế bình tĩnh ứng phó với dịch COVID-19, chính quyền và người dân thị trấn Cẩm Xuyên đang từng bước ổn định cuộc sống trong khu vực phong tỏa. Trong ảnh: Người dân thị trấn Cẩm Xuyên lấy mẫu xét nghiệm RT - PCR để sàng lọc nguy cơ lây nhiễm.

Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã triển khai lấy hơn 10.000 mẫu xét nghiệm RT - PCR để sàng lọc nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, huyện cũng đã đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa, đồng thời, giao cho Phòng Công thương hợp đồng với các đơn vị kinh doanh để cung ứng nguồn hàng thiết yếu cho người dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng giao Ủy ban MTTQ huyện vận động quyên góp để hỗ trợ Nhân dân trong khu vực phong tỏa.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast