Bác sĩ Nguyễn Viết Đồng - Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh cho biết: Đây là kỹ thuật khó, lần đầu tiên được tiến hành tại bệnh viện. Trước đây, những trường hợp như thế này đều phải tiến hành phẫu thuật ở tuyến trung ương.
Các bác sĩ đang tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân T
Bệnh nhân Trần Văn T. (53 tuổi, trú tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) có tiền sử uống nhiều rượu. Cách đây vài năm, bệnh nhân hay bị đau bụng, đau âm ỉ vùng thượng vị, được gia đình đưa đi khám ở bệnh viện tuyến trung ương và phát hiện bị sỏi tụy, viêm tụy mãn. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật, nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình quá khó khăn nên bệnh nhân phải xin về.
Gần đây, các cơn đau bụng, đau vùng thượng vị tăng dần nên gia đình đưa bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Đoàn - người trực tiếp mổ cho bệnh nhân T., cho biết: "Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, chúng tôi đã tư vấn cho người nhà về tình trạng của bệnh nhân và khuyên nên mổ sớm để tránh cơn đau kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ gây ra biến chứng khó điều trị. Sau khi người nhà bệnh nhân đồng ý phẫu thuật tại Bệnh viện, chúng tôi đã tiến hành mổ mở ống tụy để gắp sỏi ra, sau đó thực hiện nối tụy ruột cho bệnh nhân. Sau mổ 3 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết đau thượng vị, ăn uống tốt, tiểu tiện bình thường. Hiện tại, bệnh nhân đã xuất viện về nhà sau gần 2 tuần phẫu thuật, điều trị.
Bệnh viêm tụy mãn xảy ra khi các men tiêu hóa tấn công phá hủy tuyến tụy và các mô lân cận, gây đau và hình thành mô sẹo. Viêm tụy mãn thường xảy ra khi uống rượu nhiều trong nhiều năm. Đa số bệnh nhân viêm tụy mãn có đau bụng, đau nặng hơn sau khi ăn uống, lan ra sau lưng hoặc đau liên tục. Các triệu chứng khác bao gồm: buồn nôn, nôn ói, sụt cân và tiêu phân mỡ...
Những trường hợp tương tự bệnh nhân T., cần điều trị phẫu thuật can thiệp để dẫn lưu ống tụy giãn to do tắc nghẽn. Đối với trường hợp cơn xảy ra thưa và nhẹ hơn bệnh nhân cần bỏ rượu, tuân thủ chế độ ăn và uống thuốc đầy đủ.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.
Ngày 10/4/2025, tại Kuala Lumpur - Malaysia, Vinmec được vinh danh là “Hệ thống y tế của năm” và “Đổi mới công nghệ y tế của năm” tại khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên, một thương hiệu y tế Việt Nam được xướng tên tại Lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2025 – giải thưởng y tế danh giá thường niên của châu lục.