Phẫu thuật thành công một bệnh nhân Lào có khối u nang nặng 9,7kg

Sáng 3/9, Bác sĩ Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ của khoa vừa mổ thành công một bệnh nhân quốc tịch Lào có khối u nang buồng trứng nặng 9,7 kg.

Bệnh nhân đã tỉnh táo sau phẫu thuật (ảnh lớn) và khối u lớn được lấy ra (ảnh nhỏ)
Bệnh nhân đã tỉnh táo sau phẫu thuật (ảnh lớn) và khối u lớn được lấy ra (ảnh nhỏ)

Bệnh nhân Vừ Ý Chia, 14 tuổi (quốc tịch Lào) đau bụng nhiều năm nay nhưng một năm trở lại đây bụng to lên rất nhanh và được các bác sỹ quân y Bộ đội Biên phòng Việt Nam đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh từ ngày 28/8 với chẩn đoán trước mổ u bụng chưa loại trừ ung thư buồng trứng.

Trước tình hình đó, Khoa ngoại tiêu hóa đã phối hợp với Khoa Sản - BVĐK tỉnh tiến hành phẫu thuật lấy ra khối u nặng 9,7 kg với chẩn đoán lâm sàng sau mổ khối u buồng trứng.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Dự kiến sau 5 ngày nữa bệnh nhân có thể xuất viện.

Bác sĩ Minh cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện cấp cứu thành công bệnh nhân người nước ngoài mà cách đây không lâu đã cấp cứu thành công bệnh nhân tên Robert David, 23 tuổi (quốc tịch Úc) bị vỡ gan do tai nạn giao thông.

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...