Tai nạn tăng đột biến, Bệnh viện Hà Tĩnh quá tải trong 3 ngày Tết

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ Tết nguyên đán, bệnh nhân vào viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tăng đột biến. Đến chiều mồng 2 Tết, toàn viện còn 536 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó nhóm bệnh nhân bị tai nạn khá nhiều.

tai nan tang dot bien benh vien ha tinh qua tai trong 3 ngay tet

Bệnh nhân được cấp cứu ban đầu tại Khoa Cấp cứu - Chống độc

Bệnh nhân tai nạn tăng đột biến

Qua 2 ngày, bố bệnh nhân Nguyễn Văn Vĩnh (học sinh lớp 12, ở Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện con trai của mình bỗng chốc trở thành “ngọn đuốc sống” trong đêm giao thừa. Nhìn đứa con trai bị bỏng nửa phần mặt và từ phần cổ kéo dài xuống bụng, anh thở dài: “Không thể tưởng tượng nổi, chỉ còn mấy phút nữa là đến thời khắc giao thừa… Đoàn Thanh niên xóm tổ chức đốt lửa, trong đó có dùng xăng cho vào đống củi. Con trai tôi đứng bên bị gió thổi tạt xăng vào và bén lửa. Rất may, vừa lúc đó có 3 thanh niên đi qua đường, họ dừng xe rồi cởi áo ấm trùm vào dập lửa giúp em”…

tai nan tang dot bien benh vien ha tinh qua tai trong 3 ngay tet

Bố bệnh nhân Vĩnh chưa hết bàng hoàng khi kể chuyện con trai trở thành "ngọn đuốc sống" trong đêm giao thừa

Một trường hợp khác, anh Phan Văn Dương (ở Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh) bị bỏng hết cả hai chân do nướng cá bằng cồn để tiếp khách. Anh nói, trong lúc đổ cồn lên nướng cá không may bị lửa táp sang cả chai cồn bên cạnh và phát nổ nên không thể tránh kịp…

Theo lãnh đạo Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và bỏng BVĐK tỉnh, từ 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, có 6 bệnh nhân bị bỏng nhập viện. Ngoài ra, có một trường hợp nổ mìn chơi tết bị mất hẳn cánh tay. Bệnh nhân được chuyển ra Hà Nội ngay sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu.

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông cũng gia tăng đột biến. Theo thống kê của BVĐK tỉnh, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, có 131 bệnh nhân tai nạn giao thông, trong đó trong đêm giao thừa số bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào viện tăng cao nhất, lên tới 51 bệnh nhân…

tai nan tang dot bien benh vien ha tinh qua tai trong 3 ngay tet

Bác sỹ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình và bỏng giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh nhân

Đội ngũ y, bác sỹ miệt mài chăm lo bệnh nhân

So với Tết nguyên đán 2017, tết năm nay số lượng bệnh nhân vào BVĐk tỉnh tăng cao hơn nhiều. Tết năm ngoái, đến mùng 2 Tết, toàn viện có 436 bệnh nhân điều trị nội trú nhưng năm nay lên tới 536 bệnh nhân. Có những ngày cao điểm, Khoa Cấp cứu - Chống độc khám và cấp cứu tới 174 bệnh nhân. Ngoài nhóm bệnh nhân tai nạn, nhóm bệnh nhân tai biến cũng tăng khá cao. Ra Tết, số bệnh nhân bị đau bụng có dấu hiệu gia tăng. Riêng sáng mùng 2 Tết, có tới 10 bệnh nhân đau bụng phải nhập viện.

tai nan tang dot bien benh vien ha tinh qua tai trong 3 ngay tet

Chăm sóc bệnh nhân bị bỏng

Ông Đặng Công Vượng (ở Tùng Lộc, Can Lộc) chăm sóc con gái bị ung thư ở Khoa Ung bướu rơm rớm nước mắt: “Cảm động lắm. Các bác sỹ và y tá rất tận tình, rất quan tâm. Nhà tôi hai ông bà già thay nhau chăm con gái. Tôi chạy đi chạy về nấu cơm, nấu cháo là chủ yếu, còn bà ở đây, tất cả đều nhờ mọi người”…

Điều dưỡng Hoàng Thị Lục – Khoa Cấp cứu - Chống độc cho biết: Hôm mùng 2 Tết, kíp trực của Khoa phải mãi tới 2h chiều mới rỗi để ăn trưa. Bữa ăn vội vã rồi lại tiếp tục công việc kéo dài cho tới 4h sáng hôm sau.

Không chỉ hết mình vì sức khỏe, tính mạng bệnh nhân, BVĐK tỉnh còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong những ngày Tết. Ngoài việc kết nối, tạo điều kiện cho các nhà hảo tâm tặng quà cho bệnh nhân, bệnh viện còn tổ chúc Tết, động viên tất cả bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện vào ngày mùng 1 Tết (mỗi bệnh nhân 100 ngàn đồng).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast