Chuyện thêm về 2 chàng trai quê Hà Tĩnh dự thi Olympic Toán quốc tế

Đội tuyển học sinh giỏi Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2013 lần thứ 54 (IMO 2013) sắp diễn ra tại Colombia từ 18 - 28/7/2013 gồm 6 học sinh xuất sắc đã được Bộ GD&ĐT lựa chọn qua nhiều vòng thi. Trong số đó, Hà Tĩnh vinh dự có 2 em là Võ Anh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Đinh Lê Công - Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.

Em Võ Anh Đức - Huy chương Bạc toàn quốc giải toán trên máy tính cầm tay (năm 2010)
Em Võ Anh Đức - Huy chương Bạc toàn quốc giải toán trên máy tính cầm tay (năm 2010)

Võ Anh Đức, sinh ngày 08/7/1995, là học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, quê ở xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ; thường trú ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Đức là người con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em trai, bố công tác tại Công ty Đăng kiểm Hà Tĩnh, mẹ nội trợ gia đình. Anh trai Đức từng là cựu học sinh chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm thứ 2, Học viện Biên phòng.

Đức là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền và có năng khiếu toán: giải Nhì quốc gia Toán Tuổi thơ năm 2006 (lớp 5); giải Nhất Toán tỉnh, giải Nhì quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay năm 2010 (lớp 9); giải Nhì Toán quốc gia lớp 12 năm học 2011-2012 (lúc còn học lớp 11).

Trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2012 - 2013, Đức đã xuất sắc đoạt giải Nhì môn Toán.

Không chỉ học giỏi, với tính cách hòa đồng, với thể hình khá chuẩn (cao 1m71), đẹp trai, Đức còn gây được nhiều thiện cảm của bạn bè và thầy cô.

Đinh Lê Công sinh ngày 04/02/1995 tại Thị xã Hồng Lĩnh trong gia đình có 2 anh em. Bố quê ở Thị xã Hồng Lĩnh, hiện là giảng viên môn Chính trị, Đại học Vinh; mẹ là giáo viên Trường THCS Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh (năm lớp 9, hai học sinh Đức và Công đều đoạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức).

Em Đinh Lê Công - HS lớp 12 A1, Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh
Em Đinh Lê Công - HS lớp 12 A1, Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh

Học xong lớp 9 tại TX Hồng Lĩnh, Công có ý định thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh, bố mẹ khuyên em thi vào Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh và Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) để bố con có điều kiện “cùng ăn, cùng ở”. Em đậu luôn cả 2 trường với số điểm cao. Công đã chọn Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.

Năm lớp 11, mặc dầu là học xuất sắc của trường, nhưng do vấn đề sức khỏe, Công không tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 quốc gia. Vào năm học này, Công học lớp 12A1, ngoài sự nỗ lực vượt lên, em còn được sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, kỳ thi HSG quốc gia lớp 12 vừa qua, em giành giả Nhất môn Toán.

Không chỉ học giỏi, Công còn có nhiều khả năng trong lĩnh vực hoạt động xã hội, thể thao. Em từng là cầu thủ "nhí" đội bóng đá THCS của thị xã Hồng Lĩnh thi đấu đoạt giải toàn tỉnh do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức và còn tham gia Câu lạc bộ thể dục, Câu lạc bộ Tiếng Anh...

Công có một người anh trai là cựu học sinh chuyên Toán – Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh, rồi học Đại học Thương Mại, nay làm việc ở Ban hợp tác quốc tế Quân khu IV.

Hiện nay, Đức và Công đang cùng các thành viên trong đội tuyển tham gia khóa bồi dưỡng do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Chúng ta cùng chờ đợi tin vui chiến thắng của đội tuyển IMO Việt Nam, trong đó có niềm hy vọng tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục cắm thêm những mốc son mới trong chặng đường chinh phục những đỉnh cao tri thức mà trước đó Lê Nam Trường, Trịnh Kim Chi cùng các thế hệ đi trước đã từng ghi dấu.

Danh sách 6 học sinh Việt Nam dự Olympic Toán quốc tế:

1. Đinh Lê Công - Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh.

2. Võ Anh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Phạm Tuấn Huy - Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM.

4. Hoàng Đỗ Kiên - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Trần Đăng Phúc - Trường THPT Chuyên, Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội.

6. Cấn Trần Thành Trung - Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast