16 hộ dân hiến đất trị giá khoảng 800 triệu đồng để mở rộng đường ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) năm 2023 này, 16 hộ dân ở xã Xuân Hội đã tự nguyện hiến 290m2 đất để mở rộng đường giao thông.

16 hộ dân hiến đất trị giá khoảng 800 triệu đồng để mở rộng đường ở Nghi Xuân

Xã Xuân Hội huy động máy móc mở rộng tuyến đường tại thôn An Toàn Long.

Ở thôn An Toàn Long, 7 hộ dân đã hiến hơn 170m2 đất, phá dỡ 3 cổng nhà, 60m tường rào gạch để mở rộng tuyến đường ngõ xóm từ 3,5m lên rộng 5m, dài 100m. Tại thôn Thái Phong, 9 hộ dân cũng tình nguyện hiến hơn 120 m2 đất để mở rộng đường giao thông. Theo dự tính, tổng giá trị thành tiền của 290m2 đất khoảng 800 triệu đồng.

Xã Xuân Hội đã trích ngân sách hỗ trợ nguyên vật liệu; các lực lượng, đoàn thể và người dân tham gia hỗ trợ các gia đình xây lại bờ rào, cổng mới.

16 hộ dân hiến đất trị giá khoảng 800 triệu đồng để mở rộng đường ở Nghi Xuân

Các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tham gia hỗ trợ ngày công, giúp các gia đình xây dựng bờ rào.

Ông Trịnh Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho hay: “Xuân Hội là địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đặc biệt, giao thông là tiêu chí khó nhất do nhiều tuyến đường còn chật hẹp. Năm 2022, người dân đã hiến khoảng 1.000m2 đất để mở rộng đường. Năm 2023 này, Xuân Hội quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phấn đấu đạt 90% các tiêu chí xã NTM nâng cao. Địa phương tập trung giải phóng mặt bằng mở rộng 1 thôn ít nhất 1 tuyến đường giao thông đạt chuẩn theo quy định”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!