Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

(Baohatinh.vn) - Từ tháng 9 đến nay, 90 hộ dân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã hiến gần 1.700 m2 đất và tài sản, trị giá hơn 6,3 tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

Bà con nhân dân thôn Trường Hải (xã Đan Trường) phá dỡ công trình kiên cố để mở rộng tuyến đường.

Trong đợt ra quân cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Nghi Xuân được phát động từ giữa tháng 9 đến nay, xã Đan Trường được xem là “điểm sáng” trong phong trào hiến đất mở rộng đường. Trong không khí sôi nổi, chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân các thôn Trường Vịnh, Trường Hải đang tích cực phá bỏ các công trình kiên cố và hàng trăm mét tường rào để mở rộng đường, xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ông Đoàn Minh Tiên (thôn Trường Hải, xã Đan Trường) chia sẻ, tuyến đường liên thôn đi qua nhà tôi quá hẹp, chỉ rộng hơn 2,5m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Là một người đảng viên, tôi tiên phong đi đầu để thúc đẩy phong trào của thôn. Gia đình tôi đã quyết định phá dỡ gần 1/3 ngôi nhà để tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp hơn.

Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

11 hộ dân ở xã Đan Trường hiến gần 300m2 đất và tài sản trị giá 1,2 tỷ đồng.

11 hộ dân ở các thôn Trường Vịnh, Trường Hải đã hiến gần 300m2 đất thổ cư, phá bỏ 260m tường rào để mở rộng hành lang tuyến đường dài gần 400m. Nhiều hộ dân nơi đây tự nguyện hiến đất từ 20 - 50m2. Người dân cũng tự nguyện tháo dỡ trụ cổng, dàn mát để mở rộng hành lang tuyến đường, mỗi bên rộng từ 1,1 - 1,3 m.

Bí thư Đảng ủy xã Đan Trường Nguyễn Thùy Dung cho hay: Thực hiện đợt thi đua cao điểm xây dựng NTM, xã Đan Trường đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện chung sức, đồng lòng hiến đất, góp sức làm đường nông thôn. Qua đó, đã mở rộng được hành lang các tuyến đường liên thôn từ 3m lên 5,5m, đảm bảo tiêu chí giao thông NTM, góp phần đưa xã nhà đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023.

Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

Chính quyền xã Cổ Đạm huy động máy xúc giúp các hộ dân phá dỡ bờ rào, mở rộng tuyến đường.

Khí thế hiến đất mở đường cũng diễn ra rầm rộ tại các thôn Vân Thanh Bắc, Phú Thuận Hợp của xã Cổ Đạm. Không kể ngày nghỉ cuối tuần, chính quyền địa phương đã huy động máy xúc, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia giúp các hộ dân sống 2 bên tuyến đường tại thôn Vân Thanh Bắc ra quân phá dỡ bờ rào, mở rộng tuyến đường trục thôn dài 400m.

35 hộ dân sống 2 bên tuyến đường này đã tình nguyện hiến hơn 500m2 đất, di dời 3 cổng nhà kiên cố và hàng trăm mét bờ rào với tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường từ 4,5m lên 6m.

Trước đó, 23 hộ dân tại thôn Phú Thuận Hợp cũng đã tình nguyện hiến hơn 400m2 đất mở rộng đường giao thông để chuẩn bị rải thảm nhựa.

Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

Phong trào hiến đất mở rộng đường đã tạo được khí thế sôi nổi ở nhiều địa phương tại huyện Nghi Xuân.

Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm Lê Thanh Bình phấn khởi cho biết: "Phong trào hiến đất mở rộng đường đã tạo được khí thế mới trong bà con nhân dân. Điều đáng quý nhất là cuộc sống còn khó khăn nhưng người dân địa phương vẫn cố gắng vì lợi ích chung cho mọi người. Có được niềm tin, sự chung sức, đồng lòng tham gia của người dân, các thôn đã tổ chức họp bàn công khai theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”.

Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

Các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang cũng hỗ trợ người dân nâng cấp tuyến đường sau khi được mở rộng.

Việc hiến đất và tháo dỡ những công trình sinh hoạt để làm đường đang lan tỏa, tạo khí thế thi đua tại các xã: Cổ Đạm, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hội… Từ tháng 9 đến nay, toàn huyện đã có 90 hộ dân tham gia hiến gần 1.700 m2 đất và tài sản, trị giá hơn 6,3 tỷ đồng để mở rộng các tuyến đường.

Người dân Nghi Xuân sôi nổi hiến đất mở rộng đường

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân đến kiểm tra và động viên bà con nhân dân hiến đất mở đường ở xã Cổ Đạm.

“Xác định xây dựng NTM không có điểm dừng nhằm đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân nông thôn nên huyện vẫn đang tiếp tục phát động người dân hiến đất, mở rộng tuyến đường làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để huyện Nghi Xuân tiếp tục vững bước trong quá trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao” – Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh nhấn mạnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!