ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2016 xuống 5,6%

(Baohatinh.vn) - Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 18/7 đã cắt giảm dự báo về tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển thuộc khu vực châu Á và Thái Bình Dương năm 2016 xuống còn 5,6%, thấp hơn con số dự báo là 5,7% mà ngân hàng này đưa ra hồi tháng Ba.

adb ha du bao tang truong kinh te chau a nam 2016 xuong 5 6

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á năm 2016. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy vậy, mức dự báo tăng trưởng mà ADB đưa ra trước đó đối với của khu vực này năm tới vẫn được giữ nguyên ở mức 5,7%.

“Mặc dù cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) đã ảnh hưởng đến tiền tệ tại các nước đang phát triển và thị trường chứng khoán tại châu Á, các tác động của nó đối với nền kinh tế thực trong ngắn hạn được dự kiến sẽ nhỏ” - ông Shang-Jin Wei, Nhà kinh tế trưởng của ADB cho biết.

“Tuy nhiên, giữa bối cảnh khi dự báo tăng trưởng kinh tế ở các nước công nghiệp phát triển vẫn còn khá ảm đạm, các nhà hoạch định chính sách cần phải tiếp tục thận trọng và chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các cú sốc bên ngoài nhằm đảm bảo tăng trưởng trong khu vực tiếp tục giữ được sự mạnh mẽ” - ông Wei nói thêm.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang trên đà đạt được tốc độ tăng trưởng theo dự báo trước đó là 6,5% trong năm 2016 và 6,3% trong năm 2017 khi chính phủ nước này dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng.

Đối với khu vực Đông Á nói chung, mức dự báo tăng trưởng không đổi, được giữ nguyên ở mức 5,7% trong năm 2016 và 5,6% trong năm 2017, mặc dù các hoạt động kinh tế tại Hồng Kông và Hàn Quốc không mấy khởi sắc, ADB cho biết trong báo cáo ra ngày hôm nay.

Tuy nhiên, tăng trưởng trong năm nay và năm tới theo dự kiến sẽ do Nam Á dẫn dắt, với với Ấn Độ có khả năng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 7,4% trong năm nay và 7,8% trong năm tới nhờ chi tiêu của người tiêu dùng tăng nhanh và tăng trưởng trong khu vực kinh tế nông thôn.

Ở Đông Nam Á, dự báo tăng trưởng cho năm 2016 và năm 2017 vẫn được giữ nguyên ở mức 4,5% và 4,8%.

Kinh tế của hầu hết các nước Đông Nam Á trong nửa đầu năm nay đã được thúc đẩy bởi tiêu dùng cá nhân, trừ Việt Nam, nơi chịu đợt hạn hán tồi tệ gây ra khó khăn lớn cho khu vực nông nghiệp.

Ở Trung Á, dự báo tăng trưởng cho năm 2016 và năm 2017 lần lượt giảm xuống còn 1,7% và 2,7% thấp hơn con số tương ứng là 2,1% và 2,8% được ADB đưa ra trước đó. Nguyên nhân là do sự sụt giảm mạnh trong doanh thu từ xuất khẩu dầu khí của Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan và Uzbekistan và suy thoái kinh tế ở Nga.

(Theo AP)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!