Ám ảnh nỗi đau đuối nước trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước được triển khai, song đuối nước vẫn là nỗi ám ảnh mỗi dịp hè ở Hà Tĩnh.

Đầu tháng 7, Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận 3 vụ đuối nước làm 4 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em. Đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, hai vụ đuối nước liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện Vũ Quang (cũ) đã cướp đi sinh mạng của hai em nhỏ, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình và người dân địa phương. Chiều 9/7, em N.T.T.V. (SN 2016) bị đuối nước trên sông Ngàn Trươi (xã Vũ Quang) và không qua khỏi. Tiếp đó, ngày 11/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể em N.V.H. (SN 2020) dưới sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Ân Giang, xã Mai Hoa.

bqbht_br_c10.jpg
bqbht_br_c9.jpg
Đầu tháng 7 Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận 3 vụ đuối nước làm 4 người tử vong.

Những vụ việc liên tiếp này không chỉ khiến dư luận xót xa mà còn thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trong dịp hè. Điều đáng trăn trở là những tai nạn đau lòng ấy xảy ra trong bối cảnh công tác phòng, chống đuối nước được các cấp, ngành và địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, cắm biển cảnh báo đến tổ chức các lớp trang bị kỹ năng an toàn dưới nước.

Theo Công an xã Vũ Quang, nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ việc em N.T.T.V. cùng bạn tự ra khu vực bờ sông vui chơi khi không có người lớn đi cùng. Trong quá trình vui đùa, em V. không may trượt chân rơi xuống sông. Mặc dù nạn nhân biết bơi, song khu vực này có dòng nước chảy xiết, lòng sông sâu, địa hình phức tạp nên việc tự thoát nạn là rất khó.

"Qua vụ việc, chúng tôi nhận thấy vai trò quản lý, giám sát của gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực sông, suối, hồ đập; phối hợp với đoàn xã và các tổ chức ở cơ sở tuyên truyền, quản lý trẻ em trong thời gian nghỉ hè, thường xuyên nhắc nhở, ngăn chặn tình trạng các em tụ tập vui chơi tại những khu vực nguy hiểm", Thiếu tá Nguyễn Đình Hảo - Phó Trưởng Công an xã Vũ Quang cho biết.

bqbht_br_c2.jpg
bqbht_br_c3.jpg
bqbht_br_c4.jpg
Nhiều hoạt động tuyên truyền, phòng, chống đuối nước được Đoàn Thanh niên xã Mai Hoa triển khai trước mỗi dịp hè.

Tại xã Mai Hoa, do địa bàn có sông Ngàn Sâu chảy qua, nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em được đặt ra thường xuyên.

Theo anh Bùi Duy Hảo - Bí thư Đoàn xã Mai Hoa, hằng năm, đoàn thanh niên đều phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước; rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và tăng cường truyền thông trên hệ thống loa phát thanh cơ sở. Tuy nhiên, địa phương hiện vẫn chưa có bể bơi nên việc tổ chức dạy bơi, trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ em còn rất nhiều hạn chế.

"Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư bể bơi, tạo điều kiện cho trẻ em được học bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, đồng thời có thêm sân chơi an toàn trong dịp hè”, anh Hảo cho biết.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_5.jpg
Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước, song việc dạy bơi cho trẻ em ở nhiều địa phương vẫn còn khó khăn.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em như tổ chức các lớp học bơi miễn phí, tập huấn kỹ năng an toàn dưới nước, đầu tư xây dựng bể bơi, bể bơi di động, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học, khu dân cư. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vùng nông thôn, điều kiện cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng nhu cầu học bơi của trẻ em. Đây cũng là trăn trở của nhiều cấp ủy, chính quyền cơ sở khi việc trang bị kỹ năng bơi lội và tạo sân chơi an toàn cho trẻ vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Ở nhiều vùng, trẻ em vẫn có thói quen rủ nhau vui chơi, tắm tại các sông, suối, ao, hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong những ngày hè. Trong khi đó, việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước còn hạn chế.

bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c5.jpg
Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh có hệ thống sông ngòi dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em.

“Địa phương có hệ thống sông Ngàn Sâu chảy qua nhiều khu dân cư nên nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em luôn hiện hữu. Vì vậy, ngoài việc chính quyền và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, rà soát, cắm biển cảnh báo và nhắc nhở thường xuyên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi gia đình trong việc quản lý con em mình. Phụ huynh cần biết con đi đâu, chơi với ai, tuyệt đối không để trẻ tự ý đến các khu vực sông, hồ, ao, đập khi không có người lớn đi cùng”, ông Đoàn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Mai Hoa cho hay.

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 16 vụ tai nạn đuối nước, làm 18 trẻ em tử vong. Dù công tác phòng, chống đuối nước được các cấp, ngành, địa phương triển khai thường xuyên với nhiều hình thức như tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, tổ chức lớp dạy bơi, tập huấn kỹ năng an toàn dưới nước... nhưng những vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra. Điều đó cho thấy, bên cạnh các giải pháp của chính quyền, ý thức và trách nhiệm của mỗi gia đình vẫn là yếu tố quyết định. Việc quản lý, giám sát con em, không để trẻ tự ý vui chơi tại sông, suối, ao, hồ; đồng thời tạo điều kiện để trẻ được học bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước sẽ góp phần hạn chế những vụ đuối nước thương tâm, giúp trẻ em có một mùa hè an toàn hơn.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!