Anh bí thư cùng thôn nghèo xây khu dân cư mẫu

(Baohatinh.vn) - Với tư cách là Bí thư Chi bộ, anh Nguyễn Văn Sơn đã phát huy dân chủ, đoàn kết ở thôn nghèo Hương Yên (Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) để hoàn thành các tiêu chí NTM.

1.jpg
Anh Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Chi bộ thôn Hương Yên.

Lộc Yên là xã vùng trũng, thường xuyên ngập lụt của huyện Hương Khê, trong đó Hương Yên là một trong những thôn khó khăn nhất, nằm cách biệt với xã bởi con sông Ngàn Sâu. Mặc dù địa hình phức tạp, cách trở, người dân sống thưa thớt và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của chi bộ, đảng viên và sự nỗ lực của mỗi người dân, thôn Hương Yên luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, thôn trở thành một trong những điểm sáng, là khu dân cư kiểu mẫu ở huyện Hương Khê. Thành quả này phải kể đến vai trò đầu tàu, gương mẫu, hết lòng vì tập thể của Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Sơn (SN 1983).

Cũng như bao thanh niên khác ở Hương Yên, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Sơn rời quê hương để tìm kiếm việc làm ở các tỉnh phía Nam. Sau thời gian vừa làm, vừa học hỏi và tích góp kinh nghiệm, năm 2014, anh quyết định về quê lập nghiệp. Quá trình khởi nghiệp ở địa phương, anh được chi bộ bồi dưỡng và giới thiệu học lớp cảm tình Đảng. Đến năm 2016, anh được kết nạp Đảng, sau đó được giới thiệu làm Bí thư Chi đoàn, tham gia ban phát triển thôn. Đây cũng là bước ngoặt để anh Sơn được rèn luyện và trưởng thành.

4.jpg
Anh Sơn vừa nỗ lực trong sản xuất, vừa gương mẫu trong xây dựng NTM.

Anh Sơn kể lại: "Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi cảm thấy tự hào nhưng cũng áp lực hơn. Từ đó, tôi luôn nỗ lực trong sản xuất, gương mẫu trong các phong trào. Vừa để phát triển kinh tế, vừa tạo mô hình cho bà con học tập, tôi bắt tay trồng hơn 200 cây bưởi Phúc Trạch, gần 600 cây dó trầm, mở rộng quy mô chăn nuôi trâu, bò… Đến nay, mỗi năm, các loại cây, con cho thu nhập trên 100 triệu đồng".

Đến đầu năm 2020, xã Lộc Yên giao nhiệm vụ cho thôn Hương Yên phấn đấu đạt khu dân cư kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu này, cả người dân trong thôn và lãnh đạo xã tín nhiệm anh Sơn làm Bí thư Chi bộ. Ngày đó, khó khăn bộn bề, phần vì xuất phát điểm của thôn thấp, phần thì cũng có nhiều người còn nghi ngờ, thiếu tin tưởng.

“Khi đó, ngay với cá nhân tôi cũng cho rằng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, Đảng giao nhiệm vụ thì tôi phải nỗ lực để hoàn thành, khó thì mình cố gắng gấp 2, gấp 3 lần. Để giải quyết những khó khăn, tôi học Bác, đầu tiên là xây dựng mối đoàn kết trong ban mặt trận, trong chi bộ và trong Nhân dân. Chi bộ thôn ban hành nghị quyết, kế hoạch và lộ trình thực hiện rõ ràng. Tiếp đó, mọi việc đều được đưa ra bàn bạc với tinh thần minh bạch, dân chủ, thống nhất. Nơi nào thuận lợi sẽ làm trước, nơi nào dân chưa tin thì tuyên truyền, thuyết phục để họ thấy được lợi ích mà làm theo" – Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Sơn kể tiếp câu chuyện.

5.jpg
Cảnh quan NTM xanh, sạch, trù phú ở thôn Hương Yên.

Là người trẻ, anh Sơn phát huy được giá trị của chuyển đổi số, thành lập các nhóm liên lạc với con em xa quê trên không gian mạng internet và vận động ủng hộ, xã hội hóa nguồn lực. Kết quả, con em xa quê ủng hộ hơn 100 triệu đồng để xây dựng cổng làng khang trang, kiến cố. Đây cũng chính là “niềm tin” để bà con tin tưởng, đồng lòng với anh bí thư, quyết tâm hoàn thành tiêu chí khu dân cư mẫu. Chi bộ cũng tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình; tạo hình ảnh so sánh với các địa phương khác để khích lệ phong trào thi đua trong toàn thôn.

Đặc biệt, với những tiêu chí khó, nguồn lực lớn, anh Sơn và ban mặt trận thôn đứng ra chịu trách nhiệm để vay nợ nguồn vật liệu, máy móc. Khi “mang nợ”, quyết tâm chính trị của toàn thôn càng nâng cao, quyết tâm phải về đích bằng được. Kết quả, đến cuối năm 2020, Hương Yên hoàn thành 10/10 tiêu chí và sau đó được công nhận đạt chuẩn khu dân cư mẫu.

Anh Sơn phấn khởi chia sẻ, từ thành quả đó, Nhân dân ngày càng đồng lòng hơn, tiếp tục nâng cấp các tiêu chí, nhờ vậy, phong trào luôn được duy trì. Hiện nay, mỗi tháng, chúng tôi lựa chọn 1 ngày cao điểm để bà con ra quân chỉnh trang cảnh quan, dọn dẹp môi trường và tiếp tục xây dựng các tuyến đường nội đồng, sửa chữa đường hư hỏng. Đặc biệt, thôn đã hoàn thành tuyến đường điện thắp sáng dài hơn 500, đi qua khu vực thưa dân cư.

2.jpg
Một số vùng đất bạc màu được thôn Hương Yên chuyển đổi để trồng cây ăn quả, mang giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh đó, bà con tích cực nhân rộng mô hình kinh tế, một số vùng đất bạc màu được chuyển đổi để trồng cây ăn quả; nhân rộng diện tích một số cây trồng hiệu quả kinh tế cao như vừng, lúa cạn, dưa chuột, rau màu, nấm… Nhờ vậy, đời sống bà con từng bước ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm; thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Đồng thời, mô hình “khu dân cư bình yên chung sức xây dựng NTM” được duy trì, không có tình trạng trộm cắp, an ninh trật tự được giữ vững; các câu lạc bộ dân vũ, thể thao… hoạt động có hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Huỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Lộc Yên đánh giá, anh Nguyễn Văn Sơn là đảng viên trẻ, nhiệt tình, điềm đạm, có trình độ và tinh thần cầu thị. Quá trình giữ vị trí Bí thư Chi bộ Hương Yên đã xây dựng được mối đoàn kết, có uy tín trong Nhân dân. Từ một đơn vị rất khó khăn, Hương Yên đã đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu và đến nay vẫn tiếp tục duy trì các phong trào thi đua sôi nổi nhằm nâng chuẩn các tiêu chí. Từ những kết quả đạt được, trong 4 năm liền, anh Sơn được xã khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng. Năm 2024, anh được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.