Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

(Baohatinh.vn) - Bà con giáo dân ở Lộc Hà, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng để phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chiều 19/12, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc nhân dịp lễ Giáng sinh và tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Đoàn kết công giáo Lộc Hà năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

Đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng Giáng sinh các chức sắc, chức việc trong các giáo xứ, giáo họ.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Lộc Hà đã ghi nhận sự đóng góp của đồng bào công giáo trong sự nghiệp chung. Hiện nay, Lộc Hà có hơn 14.000 người theo đạo công giáo (chiếm 16,5% dân số), có 1 giáo hạt, 5 giáo xứ, 13 nhà thờ, 13 họ đạo.

Thấm nhuần tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, đồng bào có đạo ở Lộc Hà đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, chung tay vun đắp tình đoàn kết lương – giáo, chăm lo sản xuất, kinh doanh, nuôi dạy con cái, có trách nhiệm trong xây dựng quê hương.

Năm 2023, đồng bào theo đạo Công giáo ở Lộc Hà tiếp tục hăng hái đi đầu trong mọi phong trào. Người công giáo ở Lộc Hà có 37 tàu đánh bắt hải sản công suất lớn, 16 cơ sở đông lạnh quy mô lớn, hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn nhỏ, 2.149 người đang lao động ở nước ngoài... Nhiều khu dân cư đông người có đạo sinh sống là khu dân cư kiểu mẫu, làng văn hóa. Trong năm nay, nhiều hộ giáo dân đã tự nguyện hiến đất (tổng 1.783 m2), hiến tài sản, tham gia 5.300 ngày công, tự nguyện đóng tiền mặt để mở đường và xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi; hưởng ứng cuộc vận động gây quỹ “Vì người nghèo”, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội...

Năm 2024, Ban Đoàn kết công giáo huyện Lộc Hà tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đặc biệt, người công giáo trên địa bàn sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt thu nhập bình quân đầu người 40-50 triệu đồng/năm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”; làm tốt công tác an sinh xã hội; tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh...

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Lộc Hà đã trao giấy khen cho 11 hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào đoàn kết công giáo năm 2023 và tặng 20 suất quà cho các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

Tặng giấy khen cho các gia đình có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào đoàn kết công giáo năm 2023.

Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

Tặng quà cho các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 19/12, Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán, đảng viên là người công giáo nhân dịp Giáng sinh năm 2023.

Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

Toàn cảnh hội nghị

Huyện Đức Thọ hiện có gần 10.000 giáo dân; 72 cán bộ, đảng viên là giáo dân tham gia công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Đức Thọ đã báo cáo kết quả Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà đạt được trong năm 2023. Trong đó, toàn huyện có 25/25 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch. Trong những thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các chi bộ vùng giáo; vai trò tiên phong gương mẫu của các đảng viên, cán bộ và đồng bào công giáo trên địa bàn.

Cán bộ cốt cán, đảng viên là người công giáo bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển của huyện Đức Thọ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong đời sống...

Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến bà con giáo dân và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ cốt cán, đảng viên công giáo đối với sự phát triển chung của huyện.

Bí thư Huyện ủy mong muốn, năm 2024, đội ngũ cán bộ cốt cán, đảng viên công giáo tiếp tục phát huy cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phong trào xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Cùng đó, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Bà con giáo dân đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các địa phương

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng quà chúc mừng các đảng viên là người công giáo nhân dịp Giáng sinh 2023.

Chủ đề GIÁNG SINH - NOEL 2024

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!