“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

(Baohatinh.vn) - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) luôn phát huy tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới.

“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

Được các cấp Hội Nông dân “tiếp sức”, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Thơ ở thôn Hợp Đức (xã Hương Minh) đã biến triền đồi khô cằn thành những gốc cam trĩu quả.

Từ hộ từng nằm trong nhóm thu nhập thấp của xã Hương Minh, gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Thơ (SN 1983, ở thôn Hợp Đức) đã vươn lên trở thành hộ khá của địa phương nhờ sự đồng hành, tiếp sức của các cấp Hội Nông dân.

Chị Thơ cho biết: "Năm 2010, được Hội Nông dân huyện tư vấn, hỗ trợ vay 60 triệu đồng, gia đình tôi đã phá bỏ gần 2 ha vườn đồi cây tạp để trồng cam. Sau nhiều năm chăm sóc, vườn cam của gia đình cho thu hoạch năng suất cao, mỗi vụ xuất ra thị trường hơn 15 tấn quả, với giá bán bình quân 20 nghìn đồng/kg, sau trừ chi phí, cho nguồn thu hơn 250 triệu đồng”.

“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

Mô hình kinh tế của gia đình chị Thơ giờ đây đã trở thành điểm sáng để các hộ trên địa bàn thôn đến học tập.

Ngoài trồng cam, gia đình chị Thơ còn trồng hơn 8 ha rừng keo nguyên liệu và khoanh nuôi tái sinh cho thu nhập từ 100 triệu đồng/chu kỳ khai thác. Vợ chồng chị còn chăn nuôi 12 con trâu bò, 30 con lợn và hơn 500 con bồ câu... cho thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/năm. Từ bàn tay yêu lao động và sự giúp đỡ tận tình của các cấp Hội Nông dân đã giúp gia đình chị Thơ có cuộc sống sung túc; trở thành tấm gương, động lực để bà con trong thôn học hỏi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Minh Nguyễn Thị Tuyết cho biết: “Ngoài gia đình chị Thơ, trên địa bàn xã còn có gần 150 mô hình kinh tế do hội viên Hội Nông dân làm chủ. Tất cả các mô hình đều có sự hỗ trợ của các cấp hội, từ vốn cho đến kỹ thuật... Thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các lớp tập huấn, tiếp cận các nguồn vốn khác để giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế”.

“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

Từ chăn nuôi lợn theo hướng liên kết, mỗi năm, gia đình anh Nguyễn Xuân Tiến (thôn 1 - Bồng Giang, xã Đức Giang) thu lãi hơn 500 triệu đồng.

Vừa được Hội Nông dân tỉnh vinh danh cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022, anh Nguyễn Xuân Tiến (thôn 1 - Bồng Giang, xã Đức Giang) không giấu nổi niềm vui mừng vì những nỗ lực, cố gắng của bản thân đã được các cấp ghi nhận.

Anh Tiến cho biết, năm 2012, sau khi được các cấp chính quyền và Hội Nông dân huyện giới thiệu mô hình chăn nuôi lợn liên kết, gia đình anh đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi hiện đại theo công nghệ của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, với diện tích gần 1.000 m2 để thả nuôi 600 con lợn thương phẩm/lứa.

“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

Linh hoạt trong phát triển kinh tế, anh Tiến đã được Hội Nông dân tỉnh vinh danh cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022.

“Được Hội Nông dân huyện đồng hành, liên kết với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, gia đình đã không còn lo đầu ra cho đàn lợn. Hiện tại, mỗi năm gia đình tôi nuôi 1.200 con, tổng năng suất đạt hơn 145 tấn lợn thịt/năm. Với hình thức nuôi liên kết này, gia đình được công ty trả công chăm sóc 4.000 đồng/kg, tính nhẩm cũng được hơn 600 triệu đồng/năm. Từ nguồn thu này giúp cuộc sống gia đình ngày một đi lên, có điều kiện giúp đỡ những gia đình khác có đam mê làm giàu từ chăn nuôi” - anh Tiến chia sẻ.

Ngoài chăn nuôi lợn, anh Tiến con trồng 2 ha cam và nuôi thêm 8 con bò, 22 con dê. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, từ chăn nuôi và trồng trọt đưa về cho anh Tiến nguồn thu trên 800 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động.

“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

Trong 5 năm (2017 - 2022), Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã giúp hội viên xây dựng được hơn 2.000 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng.

Được biết, trong 5 năm (2017 - 2022), Hội Nông dân huyện Vũ Quang đã phối hợp với các ngân hàng giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, đã xây dựng được 29 tổ vay vốn với 811 thành viên, dư nợ trên 90 tỷ đồng; xây dựng được 59 tổ tiết kiệm và vay vốn với 1.462 hộ tham gia chương trình, dư nợ trên 95 tỷ đồng.

Nhờ đó, đã xây dựng được hơn 2.000 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện cũng đã thành lập được 123 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã, hỗ trợ nông dân xây dựng được 13 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

“Bà đỡ” giúp nông dân Vũ Quang xây dựng hơn 2.000 mô hình kinh tế

Được các cấp Hội Nông dân giúp đỡ phát triển kinh tế, đời sống của nông dân Vũ Quang ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Bà Trần Thị Hồng Vững - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vũ Quang cho biết: “Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị vào sản xuất. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện cũng sẽ vận động hội viên nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!