Đà Nẵng vừa có chế độ thu hút bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập, với mức hưởng 200 lần mức lương cơ sở đối với tiến sĩ, 180 lần mức lương cơ sở đối với bác sĩ chuyên khoa cấp 2...
Nhiều cơ sở y tế công lập ở Đà Nẵng đã làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân, mở ra cơ hội điều trị mới cho người bệnh miền Trung - Tây Nguyên. Trong ảnh: Bệnh viện Đà Nẵng công bố thực hiện thành công ghép tế bào gốc tự thân hồi tháng 4-2023 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 4-10, bà Trần Thanh Thủy, phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết vừa có thông báo tuyển 142 bác sĩ theo chính sách thu hút bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế công lập. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 31-10.
Theo đó Đà Nẵng sẽ áp dụng chế độ trợ cấp 1 lần đối với người trong diện thu hút.
Khung chế độ theo các mức: tiến sĩ hưởng 200 lần mức lương cơ sở, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 hưởng 180 lần mức lương cơ sở, bác sĩ nội trú hưởng 150 lần mức lương cơ sở, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 hưởng 120 lần mức lương cơ sở.
Các bác sĩ đa khoa loại giỏi hưởng 100 lần mức lương cơ sở; bác sĩ đa khoa loại khá hưởng 80 lần mức lương cơ sở; bác sĩ đa khoa (trung bình khá) hưởng 50 lần mức lương cơ sở.
Về độ tuổi, người ứng tuyển là bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa cấp 2 không quá 50 tuổi.
Bác sĩ nội trú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 không quá 40 tuổi, bác sĩ đa khoa không quá 30 tuổi.
Các bác sĩ được bố trí, sử dụng theo đúng chuyên ngành được đào tạo, được tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực và được xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.
Đồng thời người ứng tuyển phải cam kết làm việc lâu dài tại các cơ sở y tế công lập của thành phố Đà Nẵng trong thời gian 5 năm trở lên.
Trong thời hạn cam kết phải chấp hành sự phân công công tác, biệt phái theo quy định. Trường hợp vi phạm hợp đồng phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ.
5 năm Đà Nẵng đầu tư gần 6.000 tỉ đồng cho y tế
Thông tin này được ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết tại hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng ngày 29-9.
Theo ông Chinh, thời gian qua thành phố đã không ngừng đầu tư, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống y tế để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân tốt hơn và ngày càng khẳng định được năng lực là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Hiện nay nhiều kỹ thuật cao đã được áp dụng thường quy tại các bệnh viện công lập ở Đà Nẵng như ghép thận, mổ tim hở, thay huyết tương, can thiệp mạch trong tim bẩm sinh, ghép thận...
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ có nguy cơ xảy ra một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đòi hỏi người dân không được chủ quan, lơ là.
Theo cập nhật từ Sở Y tế Hà Tĩnh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, có 106 bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, giảm 12,4% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.
Hàng loạt vụ làm giả dầu ăn, mì chính, sữa… bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân Hà Tĩnh khá lo lắng và nhanh chóng thay đổi cách lựa chọn thực phẩm.
Trong dịp lễ, tại các phòng bệnh, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vẫn miệt mài túc trực ngày đêm chăm sóc, giành giật sự sống cho người bệnh.
12 em bé đã chào đời tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh trong sự vui mừng của gia đình, các y, bác sĩ vào buổi sáng đặc biệt, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước.
Hiện nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng về nhân lực, vật tư, thuốc để cấp cứu, điều trị và chăm sóc một cách chu đáo cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo nhân lực, thuốc, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không cần đi khám, không cần chẩn đoán, thậm chí không cần biết mình mắc bệnh gì - nhiều người ở Hà Tĩnh sẵn sàng tự khám bệnh rồi ra hiệu thuốc mua thuốc như một… bác sỹ thực thụ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đề xuất Công ty Kensys Thái Lan hỗ trợ Hà Tĩnh trải nghiệm công nghệ khám bệnh bằng trí tuệ nhân tạo để đánh giá, nghiên cứu.
Theo các bác sĩ ở Hà Tĩnh, việc sử dụng chất cấm để ngâm giá đỗ không chỉ ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng.
Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả đang còn trên thị trường.
Quá trình thực hiện bệnh án điện tử, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn. Trong đó, chi phí CNTT chưa được kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh là rào cản lớn.
Bộ Y tế hướng dẫn người dân cách tra cứu số đăng ký và mẫu nhãn thuốc đã được cấp phép nhằm xác định rõ nguồn gốc thuốc. Thông tin được Báo Hà Tĩnh đăng tải giúp người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng thuốc an toàn và hợp pháp.
"Bộ Y tế yêu cầu rà soát dùng sữa trong bệnh viện. Sử dụng từ khi nào, cho ai, nếu có vấn đề về sức khỏe liên quan dùng sữa, cơ sở y tế phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, tư vấn cho người bệnh".
Trong kháng chiến chống Mỹ, ngành Y tế Hà Tĩnh đã vượt lên gian khó, trở thành chỗ dựa vững chắc cho tiền tuyến và hậu phương, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của quê hương, đất nước.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.
Công tác dân số ở thành phố Hà Tĩnh được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Bộ Y tế, chiều nay (13/4) cho biết, hiện nay bệnh sởi đã ghi nhận nhiều trường hợp là người trưởng thành, có diễn biến nặng và đã ghi nhận trường hợp tử vong.
Hơn 30 năm cống hiến cho nghề y, bác sỹ Phạm Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ghi dấu ấn bằng trình độ chuyên môn và lòng nhiệt huyết.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong 4 giờ. Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.