Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 chào xã giao lãnh đạo tỉnh

(Baohatinh.vn) - Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khẳng định chư tôn đức, tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng hành cùng với chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Chiều 15/7, Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp đoàn. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tiếp đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 đã thông tin đến lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được tổ chức thành công.

Đại hội đã suy cử 37 ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông tin đến lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh lần IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm gửi lời cảm ơn UBND tỉnh và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Giáo hội Phật giáo tỉnh trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ giúp Giáo hội Phật giáo tỉnh đạt nhiều thành quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, chư tôn đức, tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp với phương châm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, qua đó phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương đẩy mạnh các hoạt động xã hội và thực hiện tốt phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu gửi lời chúc mừng tới thành công của Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động theo quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 tặng hoa lãnh đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ mới tiếp tục đồng hành, đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn các tăng ni, phật tử tham gia nhiều hoạt động thiết thực, những phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027 chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tặng hoa chúc mừng Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin nhanh tới Đoàn Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!