Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Với chủ đề “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”, hội nghị thượng đỉnh G20 đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Hội nghị thượng đỉnh G20 đã khai mạc vào đầu ngày 15/11 với lời kêu gọi của Tổng thống Indonesia Joko Widodo về sự thống nhất và hành động cụ thể để hàn gắn nền kinh tế toàn cầu, bất chấp những rạn nứt sâu sắc và xung đột.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, sự hợp tác là cần thiết để cứu thế giới”, Tổng thống Joko Widodo nói. “G20 phải là chất xúc tác cho sự phục hồi kinh tế toàn diện. Chúng ta không nên chia thế giới thành nhiều phần. Chúng ta không được để thế giới rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh khác”.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Trong hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề, vốn đòi hỏi sự đồng thuận để các bên có thể có hành động chung. Thông thường, lĩnh vực kinh tế và tài chính sẽ “chiếm sóng” nhiều nhất trong hội nghị G20. Tuy vậy, nhiều vấn đề khác cũng dự kiến được đề cập tới trong sự kiện năm nay, từ đại dịch Covid-19 tới cuộc xung đột tại Ukraine. Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự phiên làm việc về an ninh lương thực và năng lượng trong Hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 15/11 tại Nusa Dua, Indonesia.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Trước đó, trong cuộc hội đàm kéo dài ba giờ với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên “tôn trọng lẫn nhau”.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Nga đã cử đại diện cấp cao là Ngoại trưởng Sergey Lavrov (trong ảnh) tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Indonesia Joko Widodo hồi tháng 4 đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin có nhiều vấn đề cần giải quyết tại Nga nên không thể tới Bali.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong hội nghị thượng đỉnh G20. Tân thủ tướng Anh đặt mục tiêu thể hiện rõ tầm nhìn chính sách đối ngoại của mình tại đây, trong khi đối phó với sự bất ổn kinh tế trong nước.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Các nhà lãnh đạo trò chuyện trước phiên làm việc về an ninh lương thực và năng lượng trong hội nghị thượng đỉnh G20. Theo một dự thảo, G20 sẽ lên án tác động kinh tế của cuộc xung đột Ukraine. Dự thảo lưu ý rằng mặc dù có “quan điểm khác nhau” và “G20 không phải là diễn đàn để giải quyết vấn đề an ninh”, các thành viên thừa nhận những vấn đề này có thể “gây ra hậu quả đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu”.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Trước đó, hội nghị các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu (B20) cũng đã diễn ra vào ngày 13-14/11, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Bên trong phòng họp tại hội nghị thượng đỉnh G20

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh B20 ở Nusa Dua, Bali, ngày 13/11.

Theo Zing/Reuters/Antara

Đọc thêm

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Israel tuyên bố không kích Iran toàn lực

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.