Bệnh đạo ôn lá “xuất quân”, Nghi Xuân khẩn trương phòng trừ

(Baohatinh.vn) - Thời tiết có nhiều sương mù vào sáng sớm, độ ẩm cao khiến một số diện tích lúa xuân ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị nhiễm bệnh đạo ôn và đang có nguy cơ lan rộng.

Bệnh đạo ôn lá “xuất quân”, Nghi Xuân khẩn trương phòng trừ

Một số diện tích lúa xuân ở Nghi Xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn.

Ngày 17/2, bệnh đạo ôn lá đã được phát hiện tại 2 điểm thuộc thôn Phú Quý, xã Xuân Hội với diện tích 2 sào giống lúa NX30. Đây là một trong những giống lúa chủ đạo của xã, chiếm khoảng 40% diện tích. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương kịp thời hướng dẫn bà con nông dân triển khai các biện pháp để phòng trừ như: cắt bỏ và cho tiêu huỷ phần diện tích lúa bị nhiễm bệnh; tổ chức phun thuốc phòng trừ theo hướng dẫn...

“Giống NX30 là giống lúa mẫn cảm với bệnh đạo ôn lá, hầu như năm nào vùng sản xuất này cũng bị nhiễm bệnh. Trong điều kiện thời tiết mưa phùn, sương mù và ẩm độ không khí cao, nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lan rộng đang rất cao. Hiện tại, chính quyền địa phương phải chủ động, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh sớm. Ngoài xử lý các diện tích bị nhiễm bệnh, chúng tôi chỉ đạo bà con nông dân tiến hành phun thuốc Filia SE tại các vùng lân cận trên diện tích 5 ha, nhằm khoanh vùng, không để dịch bệnh phát sinh, lan ra diện rộng” - ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho hay.

Bệnh đạo ôn lá “xuất quân”, Nghi Xuân khẩn trương phòng trừ

Người dân tiến hành phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn

Chỉ sau 2 ngày kể từ thời điểm phát hiện dịch bệnh tại xã Xuân Hội, trên cánh đồng thuộc các thôn Kiều Thắng Lợi, Song Giang, Lĩnh Thành, Trường Thủy (xã Đan Trường) bệnh đạo ôn cũng chính thức “xung kích”, gây hại trên diện tích 1,6 ha lúa với các loại giống bị nhiễm là XT28 và PM2. Đây là địa phương ghi nhận nhiễm bệnh đạo ôn lá lớn nhất huyện đến thời điểm này.

Được biết, số diện tích này được canh tác ở những vùng không chủ động nguồn nước do đó từ đầu vụ, bà con nông dân phải gieo cấy trước thời vụ của tỉnh. Đến thời điểm này, lúa đã đẻ nhánh rộ, tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn phát triển, gây hại.

Bà Lê Thị Vui, thôn Trường Thủy cho biết: "Vụ xuân năm nay, gia đình sản xuất với diện tích hơn 1 sào, sử dụng giống lúa PM2 (không nằm trong bộ cơ cấu giống) mua qua người quen giới thiệu. Khi phát hiện 4 đám lúa bị “cháy" lá do nhiễm bệnh đạo ôn, tôi đã tiến hành xuống đồng cắt bỏ, phun thuốc phòng trừ lần 1. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, tôi thường xuyên xuống đồng theo dõi diễn biến bệnh, đồng thời chuẩn bị để phun thuốc lần 2 khi thời tiết khô ráo hơn".

Bệnh đạo ôn lá “xuất quân”, Nghi Xuân khẩn trương phòng trừ

Bà con nông dân đã tiến hành cắt bỏ những cây lúa bị nhiễm bệnh, tránh lây lan ra diện rộng.

Qua kiểm tra của Trung tâm Ứng dụng KHKT& Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân, đến thời điểm này toàn huyện phát hiện bệnh đạo ôn gây hại cục bộ trên trà gieo cấy sớm với diện tích gần 2 ha lúa xuân, tỷ lệ bệnh trung bình 1 - 3%, nơi cao 5 - 7%, tập trung trên giống Xi23, NX30,... phân bố tại Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Liên. Theo đánh giá, hiện tại mức độ gây hại của bệnh đang nhẹ nhưng trong điều kiện thời tiết mưa ẩm, vùng nhiễm trong giai đoạn cấp tính thì nguy cơ bùng phát rất cao.

Ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân cho biết: "Thời gian qua, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, đêm và sáng trời âm u, nhiều sương mù, lạnh, ít nắng và độ ẩm trong không khí cao là nguyên nhân dẫn đến bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Hiện nay, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, thời tiết những ngày tới tiếp tục duy trì ít nắng, ẩm độ cao, nhiệt độ trung bình 17 - 22oC thuận lợi cho bào tử nấm bệnh đạo ôn phát tán, nảy mầm và xâm nhiễm. Thời điểm này, gần 320 ha lúa xuân của huyện Nghi Xuân đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ khiến nguy cơ bệnh phát sinh gây hại trên diện rộng và tốc độ lây lan nhanh".

Bệnh đạo ôn lá “xuất quân”, Nghi Xuân khẩn trương phòng trừ

Cán bộ chuyên môn huyện Nghi Xuân kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời diện tích lúa bị nhiễm bệnh.

Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân và Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện cắt cử cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến phát sinh gây hại của dịch bệnh để kịp thời phát hiện những diện tích bị sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn.

Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi thời tiết, tranh thủ khi trời tạnh ráo sẽ tập trung phun phòng trừ với các loại thuốc đặc trị như: Beam 75WP, Kasoto 200SC, Angate 75WP, Flash 75WP, Kabim 30WP, Tricom 75WP... Tập trung cao nhất việc theo dõi những diện tích gieo cấy các giống nhiễm như: NX30, ADI168, XT28, Xi23... tại các vùng bệnh thường phát sinh gây hại ở các xã Đan Trường, Xuân Hội, Xuân Phổ, Xuân Giang...

Ông Trịnh Quang Luật
Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!