Chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay do thám trên Biển Baltic

Ngày 24/8, hệ thống kiểm soát không phận Nga đã phát hiện ra 3 mục tiêu trên không đang tiến gần về phía biên giới Nga trên vùng hải phận trung lập Biển Baltic.

Chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay do thám trên Biển Baltic

Chiếu đấu cơ Su-27 của Nga. (Nguồn: parstoday.com)

Chiếu đấu cơ Su-27 của Nga đã chặn một số máy bay do thám của Mỹ, Đức và Thụy Điển trên vùng trời biển Baltic.

Đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 sau khi phát hiện một số máy bay nước ngoài vi phạm không phận của nước này.

Kênh phát thanh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin: “Ngày 24/8, hệ thống kiểm soát không phận Nga đã phát hiện ra 3 mục tiêu trên không đang tiến gần về phía biên giới Nga trên vùng hải phận trung lập biển Baltic.”

Chiến đấu cơ Su-27 thuộc Hạm đội Baltic đã được lệnh xuất kích nhằm chặn các mục tiêu trên.

Zvezda cho biết chiến đấu cơ của Nga đã xác định được các mục tiêu gồm một máy bay do thám chiến lược RC-135 của Không lực Mỹ, một máy bay do thám Gulfstream của Thụy Điển và một máy bay tuần tra hàng hải P-3C Orion của Đức.

Phía Nga đã phát hiện ra mục tiêu tại thời điểm máy bay của Đức đang bay hướng về phía biên giới Nga ở độ cao chỉ khoảng 500m với tốc độ 250 km/h, phạm vi cho phép tránh bị radar phát hiện.

Theo Zvezda, sau khi các mục tiêu này rời khỏi khu vực biên giới Nga, chiến đấu cơ Su-27 cũng đã trở về căn cứ.

Chiến đấu cơ của Nga thực hiện nhiệm vụ trên là phù hợp với các quy định về không phận quốc tế./.

Theo Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Chủ đề Vũ khí quân sự

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast