Palestine cáo buộc Israel phá hoại giải pháp hai nhà nước

Palestine chỉ trích kế hoạch xây thêm 3.988 đơn vị nhà ở tại Bờ Tây của Israel sẽ tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cơ hội đạt được hòa bình, phá hoại giải pháp hai nhà nước.

Palestine cáo buộc Israel phá hoại giải pháp hai nhà nước

Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần Jerusalem ngày 27/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine (PA) ngày 7/5 tố cáo việc Chính phủ Israel lên kế hoạch xây dựng thêm 3.988 đơn vị nhà ở tại Bờ Tây là “thách thức trắng trợn” đối với chính quyền Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Tuyên bố của bộ trên cũng chỉ trích kế hoạch này sẽ tạo ra “một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cơ hội đạt được hòa bình và khôi phục ý‎ chí chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột theo nguyên tắc giải pháp hai nhà nước .”

PA cũng kêu gọi chính quyền Mỹ nhanh chóng gây sức ép buộc Israel đình chỉ quyết định này và ngăn chặn các vụ tấn công của người định cư Do Thái nhằm vào người dân Palestine không có khả năng tự vệ.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast