[Photo] Iraq mở chiến dịch tái chiếm tây Mosul

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 19/2 tuyên bố mở màn chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm khu vực phía tây thành phố Mosul từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

“Chúng tôi thông báo bắt đầu chương mới trong chiến dịch Mosul để giải phóng hoàn toàn thành phố”, ABC News dẫn lời ông al-Abadi phát biểu trên truyền hình Iraq cho hay. Trong ảnh: Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Xe tăng của lực lượng chính phủ Iraq tiến về phía tây Mosul hôm 19/2/2017.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Trước đó, ngày 18/2, không quân Iraq đã rải hàng triệu truyền đơn xuống bờ tây Mosul, thông báo rằng các lực lượng Iraq đang tiến quân về khu vực này đồng thời đưa ra hướng dẫn và khuyến nghị dành cho các cư dân sống ở đây. Trong ảnh: Trực thăng và xe quân sự của lực lượng an ninh Iraq tiến về phía tây Mosul.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Một số mẫu truyền đơn cũng viết rằng các tay súng của IS nên từ bỏ vũ khí để đầu hàng trước khi phải lãnh hậu quả. Trong ảnh: Lực lượng chính phủ Iraq rầm rập tiến quân về tây Mosul hôm 19/1.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineveh, là thành phố lớn thứ 2 của Iraq bị IS kiểm soát kể từ tháng 6/2014. Trong ảnh: Binh sĩ quân đội Iraq tham gia chiến dịch tái chiếm tây Mosul.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Baghdad tuyên bố mở chiến dịch giành lại Mosul từ tay IS hồi tháng 10/2016 với sự tham gia của quân đội Iraq, các lực lượng chống khủng bố, cảnh sát liên bang và các chiến binh Peshmerga người Kurd. Trong ảnh: Khói bốc lên sau khi một quả rocket rơi xuống giữa khu vực tập kết của lực lượng phản ứng nhanh Iraq ở phía nam Mosul hôm 19/2.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Đến tháng 1 năm nay, quân đội Iraq đã giành lại được khu vực đông Mosul, nửa phía tây vẫn đang nằm trong tay nhóm phiến quân. Ranh giới giữa hai bên là sông Tigris. Trong ảnh: Khói bụi bốc lên sau khi quân Iraq phóng rocket.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Nửa phía tây thành phố Mosul tuy diện tích nhỏ hơn nhưng lại có dân số đông hơn. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, có tới 800.000 dân thường sống ở tây Mosul. Trong ảnh: Một trại tị nạn mới dựng lên ở phía trước một tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích hồi tháng 11/2016 ở Hamman Ali, phía nam Mosul.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Tình trạng thiếu điện, thực phẩm, nước uống nghiêm trọng giữa bối cảnh các cuộc giao tranh diễn ra ngày một khốc liệt đang đặt người dân nơi đây đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. Trong ảnh: Trại tị nạn mới dựng lên ở Hamman Ali, phía nam Mosul.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc thông báo đã sẵn sàng trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Các thành viên của lực lượng phản ứng nhanh Iraq phóng 1 quả rocket về phía phiến quân IS hôm 19/2.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Liên minh quốc tế, do Mỹ dẫn đầu, đã bắt đầu không kích IS từ sáng 19/2. Hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Iraq cho biết mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch tái chiếm tây Mosul là giành lại các ngôi làng ở ngoại ô phía nam sân bay.

photo iraq mo chien dich tai chiem tay mosul

Các xe quân sự của lực lượng an ninh Iraq tập kết tại một địa điểm.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast