Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường dạy học trực tuyến để ứng phó dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Các địa phương cần chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19; tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình.

Sáng 2/2, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành sơ kết học kỳ I bậc tiểu học, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài chủ trì hội nghị

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường dạy học trực tuyến để ứng phó dịch Covid-19

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài chủ trì hội nghị.

Học kỳ I năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi giáo dục cả nước vừa nghiêm túc thực hiện công tác phòng dịch vừa thực hiện kế hoạch dạy học. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1.

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường dạy học trực tuyến để ứng phó dịch Covid-19

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến điểm cầu Hà Tĩnh.

Với việc triển khai thực hiện bài bản, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tiễn. Giáo viên dạy lớp 1 đã bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Nền nếp dạy học đã bước đầu ổn định, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho học sinh lớp 1 đối với hầu hết các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới. Bộ cũng đã chỉ đạo kịp thời việc điều chỉnh một số nội dung không phù hợp trong sách giáo khoa tiếng Việt 1.

Song song với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1, giáo viên ở các khối lớp cấp tiểu học tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và hình thức tổ chức, phương pháp đánh giá học sinh; chuyển từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức hoạt động học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường dạy học trực tuyến để ứng phó dịch Covid-19

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Anh: Tại Hà Tĩnh, chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 1 được triển khai bài bản tại 851 lớp 1. Hà Tĩnh cũng đã lựa chọn cả 5 bộ sách được bộ GD&ĐT phê duyệt, trong đó gần 60% trường học lựa chọn bộ sách Cánh Diều. Hà Tĩnh đã đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, lựa chọn kỹ càng đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 1. Tỉnh cũng đã cho cơ chế tuyển dụng giáo viên đảm bảo đủ tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp. Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở Hà Tĩnh đã được thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để thực hiện lộ trình chương trình phổ thông 2018, các đại biểu cũng đề nghị, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Bộ sớm triển khai hướng dẫn việc lựa chọn sách, tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các trường học.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Học kỳ II năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, vì thế các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Cần tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Các địa phương cần căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra tại các địa phương. Tăng cường các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học qua internet và trên truyền hình.

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương tăng cường dạy học trực tuyến để ứng phó dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường hình thức dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, các địa phương tiếp tục tập trung mọi ưu tiên cho học sinh lớp 1 để tạo nền tảng vững chắc cho các lớp tiếp theo.

Cùng với đó, các nhà trường cần chủ động chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2, chuẩn bị tâm thế cho học sinh lớp 5 sẵn sàng, tự tin học chương trình và sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2021-2022.

Phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hiệu quả giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 và thực hiện tốt việc tham mưu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Nỗ lực giữ vững nền nếp học tập sau mưa bão

Bão số 10 đã khiến nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề, song, với sự chỉ đạo của ngành GD&ĐT, nỗ lực của các thầy cô, đến thời điểm hiện tại, nhiều nhà trường đã duy trì trở lại nền nếp dạy học.
[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

[Motion Graphics] Những điểm mới về khen thưởng, kỷ luật học sinh

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, được xem là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, phù hợp với tinh thần của Luật Giáo dục, Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật Trẻ em.
Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Lộ diện đội đầu tiên vào chung kết "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2

Dù khởi đầu ấn tượng và dẫn điểm sau hai vòng thi đầu, đội Trường Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein đã không giữ được lợi thế, để đội Trường Tiểu học, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng trong trận bán kết 1 "Ô cửa Tiếng Anh" mùa 2.
Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Khẳng định vị thế giáo dục Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập

Giáo dục Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua đã đạt những thành tựu nổi bật. Thành tựu đó không chỉ khẳng định vị thế “vùng đất học” mà còn tạo nền tảng vững chắc để ngành bước vào giai đoạn phát triển toàn diện hơn trong kỷ nguyên mới.
Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Công khai bữa ăn bán trú: Tại sao không?

Bữa ăn bán trú không chỉ là vấn đề ăn uống mà còn là vấn đề của niềm tin. Sự minh bạch của nhà trường, sự tin tưởng của phụ huynh sẽ góp phần mang lại những bữa ăn chất lượng cho trẻ em Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Hà Tĩnh khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước

Nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu giai đoạn phát triển nổi bật, toàn diện của giáo dục Hà Tĩnh, từ đổi mới chương trình, phương pháp, đến phát triển phẩm chất, năng lực người học và sự bứt phá về chất lượng, qua đó, khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục cả nước.
Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Lương giáo viên sẽ có 'hệ số đặc thù'

Với hệ số dự kiến 2,1-7,55, giáo viên nhận lương tháng 4,9 đến 17,66 triệu đồng, song sẽ có hệ số đặc thù và phụ cấp để "cao nhất" trong nhóm hành chính sự nghiệp.
Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Không tổ chức hội đồng trường - bước đi chiến lược nâng cao quản lý giáo dục

Hội đồng trường sẽ không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế) là một nội dung của Nghị quyết số Bộ Chính trị. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận từ đông đảo cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo tại Hà Tĩnh.