Giáo viên Hà Tĩnh nói gì khi áp dụng học bạ số?

(Baohatinh.vn) - Đến nay, 100% trường tiểu học, 3 trường THCS, 4 trường THPT và 3 trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai thí điểm sử dụng học bạ số.

Năm học 2025 - 2026 là năm thứ 2 Trường Tiểu học Thạch Linh (phường Thành Sen) triển khai sử dụng học bạ số. Đây là ứng dụng được xây dựng nhằm mục tiêu lưu trữ hồ sơ học sinh trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền. Học bạ số đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện; đồng thời đảm bảo nhất quán, không thể thay đổi khi phát hành.

bqbht_br_aco-thach-linh3.jpg
Trên ứng dụng học bạ số, thông tin học sinh được lưu trữ, trích xuất dễ dàng theo từng năm học.

Cô Lê Thị Thắm - giáo viên lớp 2A1, Trường Tiểu học Thạch Linh chia sẻ: "Trước đây, tôi và các đồng nghiệp phải mất rất nhiều thời gian để nhập điểm, viết lời nhận xét cho học sinh trên học bạ giấy. Chỉ cần sao nhãng cũng rất dễ gây ra sai sót, việc sửa lỗi bằng cách tẩy xoá cũng làm mất thẩm mỹ của sổ học bạ. Kể từ khi triển khai học bạ số, những hạn chế này đã được loại bỏ".

Triển khai học bạ số, các giáo viên sẽ được cấp tài khoản dùng chung để thực hiện nhiệm vụ ghi các phần điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ; đánh giá năng lực, hạnh kiểm học sinh… Sau đó hệ thống sẽ tự động tổng hợp và đánh giá. Giáo viên chỉ cần kiểm tra và ký số sau đó hiệu trưởng phê duyệt, đóng dấu lưu trữ.

Ghi nhận tại các trường học, học bạ số mang lại nhiều tiện ích, nổi bật như: giúp giảm áp lực sổ sách cho giáo viên và nhà trường; tiết kiệm thời gian và kinh phí hơn so với dùng học bạ giấy; giáo viên có thể nhập điểm cho học sinh ở bất cứ đâu chỉ cần có thiết bị thông minh và kết nối mạng.

bqbht_br_aco-thach-linh4.jpg
Học bạ số giúp giáo viên tiết kiệm thời gian làm hồ sơ, tập trung cho công tác chuyên môn.

Cô Phan Thị Tâm Tư - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Bình (phường Thành Sen) cho biết: “Năm học 2024-2025, trường bắt đầu triển khai thí điểm học bạ số. Quá trình triển khai cho thấy nhiều lợi ích thiết thực như giúp giáo viên tiết kiệm thời gian để tập trung vào chuyên môn giảng dạy; về phía nhà trường giảm chi phí in ấn, quản lý sổ sách, thuận tiện lưu trữ, bảo quản, tăng tính chuyên nghiệp".

"Tại Trường Tiểu học Phúc Lộc (xã Tùng Lộc) trung bình mỗi năm học trường phải xử lý hơn 800 học bạ giấy. Mỗi giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành 35 học bạ/ngày. Thế nhưng, áp lực để hoàn thiện hồ sơ sổ sách trong năm học đã giảm hơn rất nhiều kể từ khi nhà trường chuyển sang ứng dụng học bạ số. Theo đó giáo viên mất khoảng 5 phút để kí xong cho hồ sơ 1 lớp; Hiệu trưởng kí học bạ 5 khối, 24 lớp mất khoảng 15-20 phút", Hiệu trưởng Trường TH Phúc Lộc (xã Tùng Lộc) Nguyễn Tuấn Dũng cho biết.

Để quá trình triển khai học bạ số được thực hiện hiệu quả từ đầu, các nhà trường đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho thầy, cô cách thao tác từng bước cụ thể. Đối với những điểm khó, điểm nghẽn chưa thực hiện được, nhà trường tiến hành trao đổi với đơn vị cung cấp để được hỗ trợ về kỹ thuật.

bqbht_br_aco1.jpg
Năm học 2025-2026, 100% trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai học bạ số.

Thời gian qua, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đã nỗ lực số hoá tất cả các văn bản có liên quan trong việc triển khai quản lý, điều hành nhằm tiết kiệm thời gian và tài chính. Nằm trong lộ trình chuyển đổi số của ngành, đến nay, 100% trường tiểu học, 3 trường THCS, 4 trường THPT và 3 trung tâm GDNN-GDTX đã triển khai thí điểm sử dụng học bạ số.

Ông Đậu Quang Hồng - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, học bạ số là giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành GD&ĐT. Theo đánh giá, hiện nay phần lớn cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên đã ứng dụng thành thạo về học bạ số. Về phía sở cũng thường xuyên cập nhật thông tin, kiểm tra giám sát, tư vấn hỗ trợ chuyên môn để các trường học triển khai một cách hiệu quả.

Việc thay thế học bạ giấy truyền thống bằng học bạ số để sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của Bộ GD&ĐT là xu hướng tất yếu hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, một số trường học hiện vẫn đang gặp vướng mắc trong quá trình triển khai học bạ số như: khó khăn về cơ sở vật chất; hạ tầng công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên hạn chế về kỹ năng sử dụng các phần mềm... Do đó ngành GD&ĐT cũng đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để lên phương án sớm tháo gỡ, khắc phục khó khăn, tạo điều kiện để việc triển khai được áp dụng đại trà trên địa bàn tỉnh.

Video: Các giáo viên Trường Tiểu học Phúc Lộc (xã Tùng Lộc) trao đổi nghiệp vụ triển khai học bạ số.

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!