Chuyển đổi số nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong giáo dục Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp dạy, học và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ở Hà Tĩnh.

Với tổng số gần 600 học sinh, trong mỗi học kỳ, các giáo viên chủ nhiệm ở Trường Tiểu học Đồng Lộc (Can Lộc) lại phải chịu áp lực khá lớn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, sổ sách, phê học bạ. Thế nhưng, kể từ khi nhà trường chuyển sang triển khai phần mềm học bạ số, sử dụng chữ ký số, nhiều quy trình được rút ngắn, mỗi giáo viên chỉ cần vài ba tiếng là có thể hoàn thành.

bqbht_br_13-141.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đồng Lộc triển khai phần mềm học bạ số.

Cô Nguyễn Thị Thủy - giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Đồng Lộc cho biết: “Trước đây, để hoàn thành hồ sơ, học bạ, chúng tôi cũng phải mất vài ngày, lật từng trang ghi chép nhiều mục, tính toán kết quả và ký tay. Chỉ cần xảy ra sai sót nhỏ cũng phải mất rất nhiều thời gian để chỉnh sửa. Thế nhưng, kể từ khi sử dụng học bạ điện tử, sử dụng chữ ký số, giáo viên tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức”.

Được biết, để hướng đến sự liên thông trong quản lý giáo dục, từ năm học 2023 - 2024, Sở GD&ĐT đã triển khai phần mềm học bạ số tại các trường học, góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đến nay, 100% trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh đã ứng dụng phần mềm học bạ số. Theo đó, tất cả các dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đều được đồng bộ lên hệ thống của Sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và toàn vẹn của thông tin. Ngoài việc tiết kiệm thời gian, công sức cho giáo viên, các nhà trường cũng tiết kiệm được chi phí in ấn, dễ dàng lưu trữ, quản lý học bạ của học sinh, dễ dàng truy xuất thông tin, dữ liệu khi cần thiết. Phụ huynh cũng tiện lợi trong việc tra cứu kết quả học tập của con em mình, tăng cường tương tác với nhà trường và giáo viên.

bqbht_br_12-7041.jpg
Giáo viên Trường TH&THCS Kỳ Lạc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Cùng với việc chuyển đổi số trong công tác quản lý điều hành, thời gian qua, việc áp dụng chuyển đổi số được ngành GD&ĐT triển khai sâu rộng trong các hoạt động giáo dục. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện có hiệu quả “Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018”, bằng nhiều hình thức huy động nguồn lực, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đã trang bị khá đầy đủ cơ sở vật chất để ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Theo đó, hầu hết các lớp học đều được trang bị smart tivi có kết nối internet, tạo điều kiện cho giáo viên khai thác các phần mềm, học liệu điện tử vào bài giảng.

Thầy Trần Doãn Tú – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Lạc cho biết: “Từ sự chủ động trong việc đổi mới phương pháp, hình thức dạy học của các giáo viên, việc ứng dụng chuyển đổi số vào trong giảng dạy đã được nhà trường thực hiện từ nhiều năm nay. Ngoài soạn giáo án trên máy tính, các thầy cô còn ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết dạy qua việc sưu tầm, lồng ghép tranh ảnh, hoạt hình nhằm tăng tính sinh động, hấp dẫn cho bài giảng. Qua đó, học sinh hứng thú với bài học hơn, chất lượng giáo dục ngày càng chuyển biến”.

bqbht_br_11-3040.jpg
Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai ứng dụng MozaWeb vào dạy học Địa lý.

Tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Đức Thọ), việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp giáo viên khai thác các nền tảng trực tuyến, sách điện tử, các ứng dụng hỗ trợ học tập, giảng dạy. Thời gian qua, giáo viên nhà trường đã kết nối với giáo viên nhiều nước trên thế giới qua ứng dụng Skype trong giờ Địa lý. Giáo viên cũng đã chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trên các diễn đàn hoặc mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube… Nhiều sản phẩm sáng tạo của giáo viên, học sinh như: thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) hay trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đã mở ra không gian sáng tạo mới trong giảng dạy và học tập.

Thầy Nguyễn Xuân Phượng – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: “Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số cũng đã giúp nhà trường ứng dụng các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý như: quản lý điểm số, hồ sơ học tập, kế hoạch giảng dạy... giúp việc lưu trữ, truy cập và phân tích các dữ liệu trở nên dễ dàng. Công tác lưu trữ, gửi nhận văn bản cũng thực hiện nhanh chóng, thuận tiện hơn”.

14.jpg
Hà Tĩnh thí điểm thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng mạng, trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền, thời gian qua, ngành cũng đã nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên qua các chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Đến nay, 100% giáo viên ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn bài giảng điện tử, sử dụng các ứng dụng trên nền tảng công nghệ của Facebook, Zoom meeting, Sub class room, MS Teams, hoặc các công cụ trực tuyến để dạy học trực tuyến khác để tương tác với học sinh.

Ngành cũng đã tổ chức cho học sinh đăng ký trực tuyến Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024; triển khai ngân hàng trắc nghiệm trực tuyến giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp; tổ chức áp dụng hình thức thi thử trực tuyến cho học sinh; triển khai học bạ số cấp tiểu học năm học 2023-2024... 100% thủ tục hành chính của ngành đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh. 100% cơ sở giáo dục trực thuộc sở đã thực hiện các giải pháp thu học phí bằng hình thức không dùng tiền mặt. Nhiều đơn vị đã triển khai phòng học thông minh, thư viện điện tử...

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đang "hòa mình" vào công cuộc chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng, mang lại nhiều giá trị tích cực, góp phần thay đổi cách tiếp cận, quản lý và triển khai hoạt động dạy và học, giúp nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch của tỉnh về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT; phối hợp hoàn thiện việc xây dựng và hướng dẫn đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu ngành. Xây dựng hệ thống tuyển sinh trực tuyến lớp 10 THPT; phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, định danh điện tử đối với học sinh trên địa bàn. Trong đó tập trung ưu tiên thực hiện đối với nhóm học sinh lớp 9 và lớp 12, bảo đảm không để xảy ra tình trạng thí sinh không được tham dự kỳ thi do các vấn đề liên quan đến thẻ căn cước công dân hoặc định danh điện tử...

Thầy Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Video ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Linh hoạt bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh Hà Tĩnh

Năm học mới đã bắt đầu gần một tuần, nhưng một số học sinh ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sách giáo khoa để học. Tình trạng thiếu sách cục bộ đang đặt ra yêu cầu các nhà trường phải linh hoạt các giải pháp để học sinh không bị gián đoạn việc học.
Sức hút của bác sĩ nội trú

Sức hút của bác sĩ nội trú

37 chuyên ngành với 444 suất, nhưng có đến 780 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn. Match Day 2026 sẽ quyết định ai được học chuyên ngành mình mong muốn.
Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Giữ lửa truyền thống cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, các trường học đang đổi mới giáo dục truyền thống theo hướng gắn với thực tiễn, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho học sinh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!