Bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi mới, Can Lộc ráo riết ngăn chặn

(Baohatinh.vn) - Xuất hiện trên địa bàn huyện từ ngày 6/7, đến nay, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát ở xã Xuân Lộc. Chính quyền và nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang ráo riết thực hiện các biện pháp ngăn dịch lan rộng.

Bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi mới, Can Lộc ráo riết ngăn chặn

Lực lượng chức năng phun hóa chất để tiêu hủy lợn bị dịch ở xã Xuân Lộc

Ngày 17/7, cán bộ thú y xã Xuân Lộc nhận được tin báo của anh Lê Hoa ở thôn Dư Nại về việc 4 con lợn của gia đình chết không rõ nguyên nhân. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc tiến hành lấy mẫu đi xét nghiệm.

Cùng lúc đó, gia đình ông Lê Liệu ở nhà bên cạnh cũng có 1 lợn nái bị chết. Thấy vậy, địa phương đã cấp tốc thuê máy, thuê xe để vận chuyển lợn chết đi tiêu hủy.

Bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi mới, Can Lộc ráo riết ngăn chặn

Vợ chồng anh Lê Hoa ở thôn Dư Nại buồn bã khi 1 con lợn nái và 5 con lợn thịt chết do dịch tả lợn châu Phi

Trong chiều 18/7, nhận kết quả xét nghiệm và xác định lợn gia đình anh Hoa, ông Liệu bị dịch tả châu Phi, chính quyền các cấp đã tổ chức họp và tiêu hủy số lợn còn lại. Theo đó, tổng số lợn tiêu hủy trong 2 ngày là 11 con nặng hơn 800 kg; trong đó có 2 lợn nái.

Ông Thái Đăng Định – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết: “Xã Xuân Lộc tiếp giáp với 7 xã của huyện Can Lộc và 1 xã của huyện Thạch Hà. Nếu để dịch lây lan ở Xuân Lộc thì rất khó để kiểm soát. Hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp với các hộ dân ráo riết tiến hành công tác phòng dịch”.

Bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi mới, Can Lộc ráo riết ngăn chặn

Xã Xuân Lộc lập chốt kiểm dịch ngay khi dịch xảy ra trên địa bàn

Theo đó, xã nhanh chóng thành lập điểm chốt, phun vây phòng dịch lây lan rộng khắp địa bàn. Địa phương cũng tiến hành cấp 5.600 kg vôi cho 400 hộ chăn nuôi lợn trên toàn xã. “Hiện tại, chúng tôi đã tạm đình chỉ hoạt động buôn bán lợn trong thời gian 30 ngày kể từ khi có dịch. Riêng thôn Dư Nại – địa bàn có ổ dịch thì công tác giết mổ cũng bị đình chỉ” - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc Thái Đăng Định nhấn mạnh.

Bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi mới, Can Lộc ráo riết ngăn chặn

Xã Trung Lộc phun hóa chất tiêu độc khử trùng trên trục đường giáp ranh xã Xuân lộc

Không riêng địa bàn bùng phát ổ dịch mới, các xã khác trên địa bàn huyện Can Lộc cũng đang ráo riết đẩy mạnh công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm hiện tại, 8 xã giáp ranh với xã Xuân Lộc (Mỹ Lộc, Đồng Lộc, Trung Lộc, Khánh Lộc, thị trấn Nghèn, Tiến Lộc, Sơn Lộc và Thạch Liên – Thạch Hà) đều đã lập chốt kiểm dịch. Để chống dịch, huyện hỗ trợ các địa phương hàng trăm lít hóa chất, 20 tấn vôi để phun và rải trên các trục đường, cửa ngõ ra vào các địa phương lân cận.

Bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi mới, Can Lộc ráo riết ngăn chặn

Các địa phương trên toàn huyện Can Lộc đang ráo riết ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng

Ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho hay: “Huyện đang chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch để hạn chế lây lan sang diện rộng. Ngoài việc tăng cường kiểm tra kiểm soát, chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo bà con không mua bán, vận chuyển và giết mổ lợn trong vùng dịch; tạm dừng việc nhập con giống từ ngoài địa bàn vào”.

Một trong những giải pháp cấp bách được huyện Can Lộc triển khai là bảo vệ đàn lợn nái trên địa bàn để sẵn sàng tái đàn sau khi dập dịch thành công. “Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải tập trung ưu tiên bảo vệ đàn lợn giống. Kinh nghiệm từ nhiều đợt dịch trước cho thấy sau khi bão dịch bệnh qua đi, các trang trại sẽ cần số lượng lợn lớn để tái đàn. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này, ngành chăn nuôi lợn dễ rơi vào khủng hoảng” – Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Nguyễn Duy Cường nhấn mạnh.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!