Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở khẩn trương lấy mẫu, phấn đấu từ nay đến ngày 19/6 sẽ có từ 100-150 ngàn mẫu được lấy và xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Sáng nay (15/6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cho các đối trượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì buổi làm việc.

Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện bằng phương pháp Realtime RT-PCR, kinh phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa.

Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Dự kiến sẽ lấy 100 - 150 ngàn mẫu, thời gian lấy mẫu xét nghiệm được triển khai ngay trong sáng nay (15/6) đến 19/6.

Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Hệ thống y tế cơ sở phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm ưu tiên trước ngày 20/6. Song song với lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm ưu tiên, cần đẩy mạnh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo kế hoạch đề ra.

Các huyện tự bố trí nhân lực lấy mẫu đã được tập huấn từ trước, huy động hệ thống y tế xã, phường, thị trấn tham gia lấy mẫu, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Điểm cầu tại các địa phương.

Công tác xét nghiệm giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh thực hiện, Sở Y tế sẽ có trách nhiệm nhờ sự hỗ trợ máy móc, nhân lực từ Bộ Y tế và các tỉnh để hoàn thành xét nghiệm sớm nhất theo kế hoạch.

Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Lực lượng công an địa phương sẽ phối hợp tốt với tổ Covid-19 cộng đồng trong việc truy vết, giám sát và đảm bảo an toàn, trật tự trong quá trình lấy mẫu cho Nhân dân.

Chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở khẩn trương bắt tay vào thực hiện lấy mẫu ngay trong buổi sáng hôm nay để đảm bảo đúng tiến độ đề ra của tỉnh.

Dự kiến từ nay đến 19/6, sẽ có từ 100 - 150 ngàn mẫu được lấy và xét nghiệm. Trong quá trình lấy mẫu tại các điểm, đề nghị thực hiện tốt việc giãn cách, bố trí điểm lấy mẫu phù hợp, chia từng tổ nhỏ, không tập trung đông người để chủ động phòng, chống dịch.

Các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với nhóm đối tượng sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác, phải bố trí địa điểm lấy mẫu riêng, có lối đi riêng, tuyệt đối không để dịch lây lan chéo trong cộng đồng nếu có. Công tác vận chuyển, bảo quản mẫu phải đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế cùng các đơn vị trong ngành có phương án hỗ trợ nhân lực đối với các địa phương đang có nhiều ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, vì ở đây các lực lượng đang song hành việc truy vết, vệ sinh môi trường, khử khuẩn tập trung phòng chống dịch.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an tỉnh thực hiện tốt công bảo mật thông tin đối với các ca bệnh, tuyệt đối không để rò rỉ thông tin bệnh nhân trên mạng xã hội. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truy vết ca bệnh, các trường hợp liên quan; phân tích dữ liệu bằng tờ khai điện tử, tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng, kết nối Bluezone giúp truy vết các trường hợp F1, F2 khi có các ca bệnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong đợt này cho 8 nhóm đối tượng ưu tiên đến tận người dân để cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.