Các giáo sư y khoa Hàn Quốc bắt đầu nộp đơn từ chức từ ngày 25/3

(Baohatinh.vn) - Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, các giáo sư y khoa ở Hàn Quốc đã quyết định nộp đơn từ chức từ ngày 25/3 để ủng hộ cuộc đình công kéo dài của các bác sỹ thực tập và nội trú, vốn đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế tại nước này.

dinh cong han quoc.jpg
Một bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện ở Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/3/2024. (Ảnh: Yonhap)

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến do các giáo sư từ 20 trường y ở Hàn Quốc tổ chức vào cuối ngày 15/3.

Hơn 90% trong số 13.000 bác sỹ thực tập và nội trú ở Hàn Quốc đã nghỉ việc gần 4 tuần qua để phản đối quyết định tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y của chính phủ nước này.

Cuộc đình công có dấu hiệu leo thang khi các giáo sư trường y cũng đưa ra khả năng nộp đơn từ chức hàng loạt, trừ khi chính phủ có hành động cải thiện tình hình. Hiện các giáo sư đồng thời là bác sỹ cấp cao, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc khám, điều trị bệnh nhân nặng.

Trước đó, Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới khoảng 5.000 bác sỹ nội trú và thực tập sinh tham gia đình công không chấp hành yêu cầu trở lại bệnh viện làm việc. Đây là thủ tục đầu tiên trong quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề của bác sỹ. Khi nhận được thông báo, các bác sỹ sẽ phải gửi phản hồi trình bày ý kiến của họ về các biện pháp phạt, muộn nhất là vào ngày 25/3.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, kế hoạch tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường y nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sỹ thường xuyên ở khu vực nông thôn và trong một số lĩnh vực y tế thiết yếu.

Tuy nhiên, các bác sỹ đình công cho rằng, kế hoạch tăng số lượng sinh viên trường y sẽ làm suy yếu chất lượng giáo dục y tế và các dịch vụ khác, đồng thời dẫn đến chi phí y tế cao hơn cho bệnh nhân.

Thay vì tăng chỉ tiêu tuyển sinh, các bác sỹ đình công cho rằng chính phủ nên giải quyết vấn đề thu nhập, điều kiện làm việc của nhân viên y tế hiện tại, mở rộng sự bảo vệ pháp lý chống lại các vụ kiện và truy tố vì lý do sơ suất.

Theo các chuyên gia, thực tế Hàn Quốc thiếu bác sỹ tại các chuyên ngành thiết yếu. Sinh viên y khoa ra trường có xu hướng chọn ngành da liễu và thẩm mỹ, do việc nhàn, lương cao. Trong khi nếu tăng thêm chỉ tiêu, áp lực cạnh tranh ở các nhóm ngành nổi tiếng sẽ cao hơn, song các ngành thiết yếu vẫn chịu tình trạng thiếu bác sỹ.

Làn sóng bỏ việc kéo theo tình trạng gián đoạn ở các bệnh viện tuyến đầu của Hàn Quốc. Nhiều bệnh viện lớn buộc phải cắt giảm hoạt động do thiếu nhân lực, hủy bỏ và trì hoãn các ca phẫu thuật và điều trị y tế khẩn cấp.

Đọc thêm

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất

Thủ tướng Thái Lan bị phế truất

Tòa Hiến pháp Thái Lan phế truất Thủ tướng Paetongtarn với lý do vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ, liên quan cuộc gọi với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Liên hợp quốc thành lập hội đồng cố vấn về AI

Liên hợp quốc thành lập hội đồng cố vấn về AI

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông qua nghị quyết thành lập một cơ quan cố vấn về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp các quốc gia đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.