Campuchia ghi nhận kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 theo ngày

(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế Campuchia hôm nay (13/6) thông báo, đã ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 trong ngày ở mức kỷ lục.

Campuchia ghi nhận kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 theo ngày

Một khu vực phong tỏa chống dịch Covid-19 tại Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Cụ thể, Bộ Y tế Campuchia hôm nay ghi nhận thêm 15 ca Covid-19 tử vong, đánh dấu số người chết vì Covid-19/ngày cao nhất ở nước này kể từ khi ca tử vong đầu tiên được xác nhận hồi tháng 3 năm nay.

Số liệu mới nâng tổng số ca Covid-19 tử vong ở Campuchia lên 335, theo tờ Khmer Times.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 468 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia lên 38.427 trường hợp.

Trong 24h qua, 636 bệnh nhân Covid-19 tại Campuchia đã được chữa khỏi và cho xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi kể từ đầu dịch lên 31.858 ca.

6.237 bệnh nhân nhiễm Covid-19 vẫn đang tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế.

Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chính quyền tỉnh Siem Reap đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm trong 2 tuần, bắt đầu có hiệu lực từ 22h ngày 13/6.

Trong thời gian giới nghiêm, hoạt động đi lại trong tỉnh bị cấm, trừ các trường hợp có lý do gia đình, khám chữa bệnh khẩn cấp, cấp cứu, cứu hỏa, công nhân nhà máy làm ca, lực lượng vũ trang thực thi nhiệm vụ.

Những người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị phạt theo Luật ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm gây chết người khác.

Còn tại Lào, Bộ Y tế nước này hôm nay báo cáo thêm 6 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Lào lên 1.996.

Trong số các trường hợp mới được báo cáo hôm nay, Thủ đô Viêng Chăn ghi nhận 4 trường hợp, tỉnh Savannakhet ghi nhận 1 trường hợp và tỉnh Luang Namtha báo cáo 1 trường hợp.

Trong số 1.996 ca nhiễm Covid-19 tại Lào, 1.862 trường hợp đã được chữa khỏi, 3 trường hợp tử vong do Covid-19, 131 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế.

Hãng thông tấn Lào KPL trích dẫn số liệu mới nhất từ Ủy ban đặc trách quốc gia phòng chống Covid-19 của Lào cho biết, tính đến ngày 11/6/2021, số người được tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi đầu tiên tại Lào là 712.000 người, trong đó có 385.000 người đã được tiêm liều thứ hai.

Lào đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho 50% dân số trong độ tuổi trong năm 2021. Dân số nước này hiện trên 7 triệu người.

(Theo Khmer Times, Lao National Radio, KPL)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!