Cán bộ y tế Hà Tĩnh bám sát nhiệm vụ phòng, chống dịch trong những ngày tết

(Baohatinh.vn) - Từ đầu kỳ nghỉ tết Nhâm Dần đến nay, tuy tình hình dịch bệnh khá ổn định nhưng xác định nhiều nguy cơ tiềm ẩn nên đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ.

Từ ngày 27 tết (29/1) đến nay, trên địa bàn thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) phát hiện 9 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Cảnh giác với nguy cơ dịch lây lan lớn nên cán bộ Trạm Y tế thị trấn Thạch Hà đều "căng mình” truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong những ngày nghỉ tết.

Cán bộ y tế Hà Tĩnh bám sát nhiệm vụ phòng, chống dịch trong những ngày tết

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Thạch Hà gác lại những ngày nghỉ tết để tập trung cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu khi trên địa bàn xuất hiện các ca bệnh.

Bác sỹ Lê Đình Tiến - Trưởng trạm Y tế thị trấn Thạch Hà chia sẻ: “Theo kế hoạch trực tết ban đầu, mỗi ngày trạm sẽ có 2 người trực ca, tuy nhiên, trong các ngày 27, 29 và mùng 2 tết, trên địa bàn đều có các ca bệnh trong cộng đồng nên toàn bộ cán bộ, nhân viên của trạm được huy động để thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu và cách ly các trường hợp F1; thực hiện các bước để cách ly, điều trị F0 tại nhà. Việc có được 1 ngày nghỉ tết trọn vẹn bên gia đình là một điều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong dịp tết, nhiều trạm y tế xã cũng phân công lịch trực tết và thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với những địa bàn còn phải theo dõi, chăm sóc cho các F0 điều trị tại nhà.

Cán bộ y tế Hà Tĩnh bám sát nhiệm vụ phòng, chống dịch trong những ngày tết

Dù nghỉ tết song cán bộ Trạm Y tế Cẩm Thành hằng ngày vẫn đều đặn đến kiểm tra tình hình sức khỏe của các F0 cách ly, điều trị tại nhà.

Bác sỹ Trương Thị Diệu Thúy - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thành thông tin: “Tết Nguyên đán năm nay, tất cả cán bộ, nhân viên trong trạm đều xác định tinh thần sẵn sàng trực xuyên tết. Trước tết, toàn trạm tập trung thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận khai báo y tế và hướng dẫn người dân từ các vùng dịch trở về trên địa bàn. Trong tết, đến thời điểm này, may mắn là tình hình dịch bệnh vẫn đang ổn định nên cán bộ, nhân viên thực hiện trực theo ca. Các ca trực vừa tiếp nhận người về vừa theo dõi, chăm sóc cho các F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Bộ phận nghỉ trực cũng xác định không đi xa, phòng khi có tình huống mới thì sẵn sàng có mặt nhận nhiệm vụ”.

Sẵn sàng xung trận khi có các tình huống dịch phát sinh cũng là tinh thần chung của tất cả cán bộ, nhân viên các trung tâm y tế, trạm y tế trên toàn tỉnh từ khi bắt đầu nghỉ tết Nguyên đán đến nay. Tại các địa bàn xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, các nhiệm vụ truy vết, cách ly, lấy mẫu cho F1 và điều trị cho các F0 vẫn được ngành y tế triển khai như thường lệ. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, khám, điều trị ban đầu cho người dân khi bị đau ốm, sinh đẻ vẫn được các trạm thực hiện chu đáo, kịp thời trong dịp nghỉ tết.

Cán bộ y tế Hà Tĩnh bám sát nhiệm vụ phòng, chống dịch trong những ngày tết

Nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho các F1 vẫn được các trạm y tế thực hiện như thường lệ.

Với vai trò là cơ quan đầu não trong công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn sẵn sàng các điều kiện ứng phó với mọi tình huống dịch ở mức cao nhất. Từ ngày nghỉ tết Nguyên đán cho đến nay, không xuất hiện các ổ dịch phức tạp, có nguy cơ lây lan lớn nên số mẫu RT-PCR mỗi ngày không lớn, tuy nhiên, công tác xét nghiệm vẫn được Khoa Cận lâm sàng thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Dù không phải trực 100% quân số nhưng các ca trực vẫn phải thực hiện nhiệm vụ khá căng thẳng và những người được nghỉ cũng luôn sẵn sàng có mặt để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống dịch phức tạp.

Cán bộ y tế Hà Tĩnh bám sát nhiệm vụ phòng, chống dịch trong những ngày tết

Labo xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn sáng đèn để cung cấp kết quả kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bác sỹ Phùng Bình Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: “Số lượng ca bệnh trong cộng đồng trong những ngày nghỉ tết khá lớn, điều đó cho thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bùng phát, chính vì vậy, các bộ phận như đội cơ động phòng, chống dịch, đội kiểm dịch, xét nghiệm, hậu cần… đều làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm nhất để vừa vui xuân, đón tết, vừa đảm bảo cung cấp kết quả kịp thời để phòng, chống và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”.

Từ ngày 29/1 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 245 ca bệnh COVID-19, trong đó, 67 ca cộng đồng. Các ngành chức năng truy vết được trên 700 trường hợp F1 của các ca bệnh. Toàn tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn phòng, chống dịch cho trên 21.000 người trở về từ các vùng dịch; test nhanh sàng lọc nguy cơ dịch cho trên 8.000 người.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!