Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mặc dù mưa đã giảm hơn so với ngày hôm qua, song do mực nước các sông xuống chậm nên nhiều địa phương thuộc vùng trũng ở huyện Hương Sơn và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn ngập sâu trong biển nước.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Nằm ở vùng lòng chảo nên chỉ cần trận mưa lớn, xã Kim Hoa đã phải chịu hậu quả lũ lụt. Những cơn mưa lớn kéo dài từ ngày 28/9 đến nay cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến xã Kim Hoa ngập sâu nhiều ngày nay. Trong ảnh: Trường Mầm non xã Kim Hoa ngập sâu trong nước.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Toàn xã có 20 thôn, đến trưa ngày 30/9 vẫn còn 18 thôn với gần 10.000 dân bị cô lập. Trong đó có những thôn như An Thuỷ, Châu Lâm, Kim Sơn, Minh Giang ngập sâu từ 3 - 4m. Thuyền là phương tiện giao thông duy nhất giữa các thôn.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Đã quen với cảnh ngập lụt nên các phương án phòng chống lũ lụt được chính quyền địa phương xã Kim Hoa triển khai sớm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Từ trước mưa, bên cạnh thông báo kịp thời những thông tin về tình hình mưa lũ, nhắc nhở người dân tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men, xã Kim Hoa còn khuyến cáo bà con giằng néo nhà cửa, tập kết tài sản lên vị trí cao nhất...

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Đây là một căn nhà ở thôn Bình Thuỷ, xã Kim Hoa được phủ bạt, tránh nước đánh vào nhà

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Để công tác phòng chống bão lụt đạt hiệu quả cao nhất, xã Kim Hoa bố trí lực lượng 150 người ở 20 thôn trên địa bàn xã thường xuyên túc trực 24/24 để phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Xã còn chủ động bố trí 3 xuồng máy thường xuyên tuần tra tại những điểm nóng về ngập lụt; ký kết hợp đồng với 9 thuyền ván, 8 xe tải, 1 máy xúc, 6 cưa xăng để ứng cứu kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Trong ảnh: Chợ Kim Hoa thôn An Thuỷ là một trong những điểm ngập rất sâu nhất, đến nay nước vẫn chưa rút.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Hoa - Phan Văn Đoài, do mưa vẫn còn rải rác, trong khi nước thoát chậm nên ít nhất phải cả tuần tới, tình trạng ngập lụt mới có thể chấm dứt. Vì thế, các trường học sẽ vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ. Mặc dù sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn, song, đến nay, không có thiệt hại lớn về tài sản; tính mạng của người dân được đảm bảo.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Tuy không ngập sâu như xã Kim Hoa nhưng nhiều tuyến đường vào xã Sơn Tiến vẫn còn ngập lụt, chia cắt với các địa phương khác. Trong ảnh: Tuyến đường trục chính vào xã Sơn Tiến bị ngập sâu hơn 1m

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Theo ông Phan Xuân Long - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, hiện trên địa bàn vẫn còn 3 thôn bị chia cắt nên học sinh chưa thể đến trường. Bên cạnh đó, có khoảng 8 ha ngô bị ngập úng.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn - Hà Bich Liên cho biết, đầu tuần tới, nếu ngừng mưa và mực nước các vùng rút hết thì các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS sẽ trở lại học bình thường. Riêng đối với 1.527 học sinh xã Kim Hoa và 1.079 học sinh xã Sơn Tiến vẫn phải nghỉ học, cho đến khi các điều kiện đảm bảo an toàn.

Theo BCH Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn, đến thời điểm này, trên địa bàn chưa có người bị thương, thiệt mạng do mưa lũ. Hiện còn 2 xã là Sơn Tiến, Kim Hoa vẫn ngập sâu trong nước. Toàn huyện có gần 50 ha ngô tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Sơn Châu bị gãy gập. Huyện đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ nước rút tiến hành dọn vệ sinh, cây cối bị gãy gập, nếu tận dụng được thì dùng làm thức ăn cho chăn nuôi; đồng thời thực hiện các biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất như: xới xáo, phá váng, dồn dặm, bón phân đối với diện tích ngô đã gieo trỉa đang còn khả năng phục hồi sau mưa bão; tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương làm đất gieo trồng khép kín hết diện tích vụ đông còn lại.

Hiện trên địa bàn huyện còn 12 trường chưa đón học sinh trở lại, trong đó có 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS. Tổng số học sinh nghỉ học là 4.324 học sinh.

Tại huyện Nghi Xuân, đến chiều 30/9, mực nước sông Lam tiếp tục dâng cao khiến nhiều hộ dân ở “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang 2) ngập trong biển nước.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Tại thôn Hồng Lam, xã Xuân Giang 2, mọi tuyến đường đi lại vẫn đang ngập nước. Kể cả thời điểm thủy triếu xuống thì mực nước đo được ở đây vẫn sâu hơn 1,2 m.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Phương tiện đi lại nơi đây hiện chủ yếu bằng thuyền.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Người dân di chuyển rất khó khăn, một số người không có thuyền phải lội nước đến ngang thắt lưng.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Ông Trần Đình Thành có nhà bị ngập sâu, cho biết: Mặc dù gia đình đã chủ động kê đồ đạc, tài sản nhưng không kịp do nước dâng lên nhanh quá. Khoảng 1h sáng nay, nước đã vào mép giường, 2 vợ chồng tôi phải dậy di dời tài sản lên chỗ cao hơn trong đêm.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Với gia đình ông Trần Văn Huynh, khi thấy nước bắt đầu dâng lên, cả nhà phải đưa 3 con trâu bò đi sơ tán lên chỗ cao, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc. “Cả gia tài của gia đình là mấy con trâu nên tôi rất lo lắng” - ông Huynh bày tỏ.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Theo nhiều người dân ở đây, cũng khá lâu “ốc đảo” mới phải chịu cảnh ngập sâu như thời điểm này. Mấy ngày nay, do mưa lớn kéo dài, nước thượng nguồn đổ về sông Lam dồn dập khiến mực nước tại “ốc đảo” Hồng Lam lên nhanh.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thế Lục - Trưởng thôn Hồng Lam cho biết: Toàn thôn còn khoảng 120/162 hộ bị ngập. Mặc dù các hộ dân ở đây đã sống quen với lũ nhưng vẫn bất ngờ vì nước dâng lên rất nhanh trong đêm. Một số hộ không kịp trở tay nên rất vất vả cho việc ứng phó, di chuyển tài sản lên chỗ an toàn.

Cận cảnh nước lũ đang “bủa vây” nhiều xã ở Hà Tĩnh

Hiện tại mực nước sông Lam rút rất chậm. Theo kinh nghiệm của người dân, với thời tiết như hiện nay, rất có thể tối nay (30/9), mực nước sẽ lại tiếp tục dâng cao, khả năng 100% số hộ dân trên địa bàn thôn sẽ bị ngập. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền và cảnh báo người dân phải tiếp tục đề phòng, đảm bảo an toàn về người và tài sản” - ông Lục cho hay.

Tin liên quan:

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Bão NORU - Cơn bão số 4

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.