Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu, việc giải quyết đơn thư cần thực hiện theo phân cấp, đúng thẩm quyền.

Sáng 15/4, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Tại phiên tiếp công dân, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ và xử lý đơn thư.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Cường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ và xử lý đơn thư.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết 4 vụ việc. Hiện các ngành, địa phương đã giải quyết dứt điểm 3 vụ việc, còn 1 vụ việc đang rà soát, đề xuất phương án xử lý.

Tại các phiên tiếp công dân định kỳ gần đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và chỉ đạo 21 vụ việc. Đến thời điểm hiện tại có 1 vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền; 17 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết; 3 vụ việc quá thời hạn báo cáo.

Từ 14/3 đến 13/4/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tiếp nhận 27 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Ban Nội chính đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 8 đơn; lưu, theo dõi 19 đơn.

Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 6 đơn thư, trong đó chuyển xử lý 1 đơn thư, lưu và theo dõi 5 đơn thư. UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận và xử lý 91 đơn; đã giải quyết 37 đơn; còn lại 54 đơn không đủ điều kiện xử lý, lập hồ sơ lưu trữ, theo dõi.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Bà Cao Thị Lệ Hằng (xã Phúc Trạch, Hương Khê) mở đầu phiên tiếp công dân

Mở đầu phiên tiếp công dân, bà Cao Thị Lệ Hằng (xã Phúc Trạch, Hương Khê) - đại diện cho 8 hộ gia đình ở Hương Khê kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành giải trình các nội dung phản ánh của công dân.

Sau khi bà Hằng trình bày, các đồng chí chủ trì đã chỉ đạo các phòng, ban và huyện Hương Khê giải trình nội dung liên quan.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo UBND huyện Hương Khê hướng dẫn các quy trình giải quyết vụ việc của 8 hộ dân tại xã Phúc Trạch.

Trả lời ý kiến của công dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng: Vấn đề phản ánh của công dân đang thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, vì vậy, yêu cầu huyện Hương Khê cần tiếp tục hướng dẫn, giải thích đầy đủ các nội dung để người dân hiểu và nắm rõ quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục lắng nghe, thu thập các thông tin mới (nếu có) để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Bà Nguyễn Thị Châu (phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) trình bày kiến nghị của mình.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Châu (phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh) kiến nghị về những vi phạm trong việc quản lý đất đai, bồi thường GPMB.

Về vụ việc bà Châu phản ánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, trả lời, đối thoại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở TN&MT tiếp tục chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh rà soát các nội dung tố cáo, quá trình giải quyết vụ việc.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Ông Lê Huy Hoàng (Thạch Kim, Lộc Hà) khiếu nại về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại buổi tiếp, ông Lê Huy Hoàng (Thạch Kim, Lộc Hà) khiếu nại về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Các đồng chí chủ trì đã tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Hoàng để xử lý và giải quyết.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu các đơn vị tham mưu hoàn thiện quy chế để phát huy hiệu quả công tác tiếp dân.

Cần chia tổ trong phiên tiếp công dân để giải quyết các kiến nghị, phản ánh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận phiên tiếp công dân.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, trong phiên tiếp công dân, cần chia thành các tổ để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời, phân cấp giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đối với những vụ việc nổi cộm, kéo dài, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý dứt điểm để trả lời thấu đáo cho người dân.

Đọc thêm

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!