Cậu học sinh trường làng thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vỡ òa niềm vui khi trở thành thí sinh đạt điểm cao nhất khối A00 của Hà Tĩnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cổng cửa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đã rộng mở với em Nguyễn Anh Quân - học sinh Lớp 12A1 - Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh.

Đêm qua là một đêm không ngủ của Anh Quân và gia đình khi đón niềm vui lớn sau bao ngày chờ mong.

Với kết quả 29,2 điểm (Toán 9,2, Vật lý 10, Hóa 10), Anh Quân trở thành thí sinh của Hà Tĩnh đạt điểm thi cao nhất khối A00 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022; là một trong 6 thủ khoa các khối xét tuyển đại học của Hà Tĩnh năm nay.

Cậu học sinh trường làng thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh

Nguyễn Anh Quân - thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Anh Quân chia sẻ: “Sau khi thi xong, đối chiếu đáp án, em rất tự tin với bài thi của mình nên cũng đã ước lượng được điểm số các môn, tuy nhiên, em khá bất ngờ và vui mừng khi là thí sinh cao điểm nhất tỉnh khối A00”.

Anh Quân là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em ở thôn Yên Sơn - xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh). Chị gái Quân hiện là du học sinh tại Hàn Quốc, em gái còn nhỏ tuổi. Bố mẹ Quân đi làm ăn ở nước ngoài, từ nhỏ em đã sống cùng ông bà ngoại. Những năm gần đây, mẹ em về nước, Quân chuyển về sống cùng mẹ và em gái.

Xa bố mẹ từ nhỏ nên Quân rất tự lập trong việc học hành cũng như trong cuộc sống. Hàng ngày, sau mỗi giờ lên lớp, Quân đều tự giác học bài, chăm sóc bản thân, giúp đỡ ông bà việc nhà.

Cậu học sinh trường làng thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh

Gia đình rất tự hào về thành tích học tập của Anh Quân.

Không giấu nổi niềm tự hào về cậu con trai, chị Hoàng Thị Thảo - mẹ Quân chia sẻ: “Ông bà, bố mẹ chỉ chăm sóc, động viên tinh thần, còn việc học thì gần như không hỗ trợ được gì cho con, từ nhỏ đến lớn, con đều tự thân vận động. Kết quả thi lần này ngoài nỗ lực của bản thân Quân còn nhờ công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Đây là món quà, niềm động viên lớn lao dành cho gia đình tôi”.

Chia sẻ về “bí quyết” để đạt kết quả cao trong kỳ thi năm nay, Anh Quân cho biết: “Toán - Lý - Hóa từ lâu đã là những môn học yêu thích của em, đặc biệt là môn Vật lý. Ngoài bám sát chương trình trong sách giáo khoa thì việc đọc các cuốn sách tham khảo, giải các bộ đề, tìm hiểu thông tin liên quan đến môn học trên internet... đã giúp em khắc sâu, nhớ lâu kiến thức. Từ đó, tạo cho mình một nền tảng kiến thức vững chắc và em rất tự tin, thoải mái khi bước vào kỳ thi”.

Trước khi giành được kết quả đáng ngưỡng mộ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Anh Quân đã từng nhiều năm liền là học sinh giỏi tỉnh, huyện môn Vật lý với các thành tích như: thủ khoa cấp huyện lớp 8, giải nhì cấp tỉnh lớp 9, giải ba cấp tỉnh lớp 11, giải nhì cấp tỉnh lớp 12...

Cậu học sinh trường làng thủ khoa khối A00 của Hà Tĩnh

Anh Quân từng giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh.

Thầy Võ Văn Quốc - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 - Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: “Anh Quân là một học sinh xuất sắc, thành tích học tập của em luôn đứng top đầu của lớp, của trường. Không chỉ học giỏi, Quân còn rất tự lập, ý thức cao trong cuộc sống, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Kết quả thi đã phản ánh đúng lực học và những cố gắng của em trong suốt những năm qua”.

Với kết quả 29,2 điểm (chưa tính điểm ưu tiên khu vực), ước mơ trở thành sinh viên ngành Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa Hà Nội của Quân đã gần như trở thành hiện thực. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều những thử thách nhưng tin rằng, với một chàng trai có ý chí, nỗ lực, Anh Quân sẽ tự tin trên giảng đường đại học và đạt nhiều thành tích rực rỡ hơn nữa trong tương lai.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.