Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

(Baohatinh.vn) - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri huyện Hương Sơn và đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển KT-XH.

Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Sáng 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hương Sơn sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 25 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn Nguyễn Thành Đồng chủ trì hội nghị.

Cùng tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng các ĐBQH, HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến (20/10 - 30/10/2021) và họp tập trung (8/11 - 13/11/2021). Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; xem xét nhiều báo cáo quan trọng.

Tại Kỳ họp thứ 2, các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, các hoạt động của các cơ quan Quốc hội và của đoàn. Đoàn đã tham gia 32 lượt ý kiến, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; tham gia góp ý các dự án luật và nghị quyết.

Tiếp đó, cử tri nghe đại biểu Nguyễn Thị Mai Thủy – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin về tình hình KT-XH năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến sẽ xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Dự kiến kỳ họp sẽ ban hành 21 nghị quyết chuyên đề quan trọng về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội như: chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách về phát triển văn hóa và thể thao của tỉnh giai đoạn 2021-2025; nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Hội nghị kết nối trực tuyến đến điểm cầu 25 xã, thị trấn của huyện Hương Sơn.

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri Hương Sơn phấn khởi với những kết quả KT-XH đạt được trong năm 2021 và kiến nghị, đề xuất Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh nhiều nội dung liên quan đến phát triển KT-XH.

Cử tri đề nghị có cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế khu vực biên giới, đặc biệt là Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; tiếp tục hỗ trợ làm đường giao thông, công trình thủy lợi, xây dựng nông thôn mới; quan tâm đến chính sách đưa công nghệ vào khâu chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thực tiễn; quan tâm khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn…

Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Cử tri Võ Thị Hương – Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn đề nghị tỉnh có chính sách thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Nhiều cử tri cũng đề xuất tỉnh sớm ban hành văn bản hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng theo chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; có mức hỗ trợ, phụ cấp phù hợp cho tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; quan tâm đến hạ tầng, hệ thống truyền thanh đảm bảo công tác tuyên truyền cho Nhân dân; xử lý tài sản, hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã...

Tiếp thu, giải trình kiến nghị cử tri, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri gửi gắm đến các đại biểu.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn sẽ gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; những ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị tỉnh, huyện quan tâm kịp thời xem xét, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của bà con Nhân dân.

Cử tri Hương Sơn đề xuất quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng tiếp thu ý kiến cử tri.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng khẳng định, Hà Tĩnh đã từng bước triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 linh hoạt, hiệu quả; đặc biệt là chủ động, làm tốt công tác đưa, đón công dân địa phương từ vùng dịch trở về quê hương; các chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt kết quả tích cực…

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh tiếp tục từng bước triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đặc biệt cần quan tâm phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; tập trung cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin, tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; chủ động công tác giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh; tiếp tục quan tâm hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn; kiên cố hóa nhà ở gia đình chính sách, hộ nghèo; xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, nhất là đối thoại với Nhân dân; qua đó giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp tồn đọng, kéo dài.

Bên cạnh đó, huyện Hương Sơn tiếp tục quan tâm sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển trang trại quy mô lớn, khai thác lợi thế vườn đồi; phát triển kinh tế biên giới; triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại, thắt chặt quan hệ Việt - Lào; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan qua biên giới.

Dịp này, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đã đến chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh và trao tặng các phần quà gồm: 2 máy sát khuẩn tự động, 2 máy vi tính và 2 thùng khẩu trang cho Trường Tiểu học Sơn Trung (Hương Sơn).

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast