Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

(Baohatinh.vn) - Cử tri huyện Thạch Hà, Hương Khê, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã kiến nghị với các vị ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chính sách thu hút đầu tư...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Danh Vinh chủ trì hội nghị.

Chiều 16/11, tại hội trường UBND huyện Thạch Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 7 xã, thị trấn trên địa bàn gồm: Thạch Sơn, thị trấn Thạch Hà, Tân Lâm Hương, Nam Điền, Thạch Đài, Thạch Xuân, Thạch Long.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt và Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Trần Danh Vinh chủ trì hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng dự.

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã báo cáo với cử tri Thạch Hà những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội báo cáo với cử tri Thạch Hà những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 và được chia thành 2 đợt: đợt 1 họp trực tuyến (20/10 - 30/10/2021) và đợt 2 họp tập trung (8/11 - 13/11/2021). Đây là kỳ họp được tổ chức trong điều kiện ứng phó linh hoạt với dịch bệnh COVID-19; được chủ động rút ngắn so với các kỳ họp cuối năm nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã diễn ra thành công trên cả 3 phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác; đưa ra các quyết sách quan trọng, tạo động lực phát triển KT-XH của đất nước; dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung cử tri quan tâm về lĩnh vực y tế, kế hoạch và đầu tư, giáo dục, lao động...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Đức Thắng - Trưởng phòng Tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thông tin các nội dung của Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tiếp đó, cử tri được nghe đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Đức Thắng - Trưởng phòng Tổng hợp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thông tin các nội dung của Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng và các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng dự.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri huyện Thạch Hà đánh giá, các ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lắng nghe và đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri đến với diễn đàn Quốc hội, HĐND cũng như các cơ quan hữu quan để có phương án giải quyết, tháo gỡ. Bên cạnh đó, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại hội nghị.

Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri cho rằng, cần có các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân trước ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; ban hành chính sách thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đầu tư vào chế biến nông sản; đưa ra chính sách hỗ trợ các địa phương trong thực hiện tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa...

Cử tri Thạch Hà cũng đề nghị cần ưu tiên xây dựng khu công nghiệp tại các tỉnh miền Trung; tạo môi trường thông thoáng để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Hà Tĩnh, từ đó, góp phần giải quyết việc làm cho con em địa phương; có lộ trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 7 xã, thị trấn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần mở rộng đối tượng hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19; có chính sách hỗ trợ các xã sau sáp nhập và các địa phương đã đạt chuẩn NTM từ năm 2014 trong việc nâng cấp các tiêu chí; quan tâm đến việc điều chỉnh giá các mặt hàng chủ lực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh; sớm cấp đất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Thạch Hà...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Thạch Hà, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cũng trong chiều nay (16/11), Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri huyện Hương Khê theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

Ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hương Khê và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Hiệp chủ trì hội nghị.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; bà Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hương Khê báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; nhiệm vụ giải pháp năm 2022.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Bà Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Hương Khê báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Hương Khê đánh giá cao kỳ họp Quốc hội vừa qua. Đặc biệt, cử tri cho rằng các bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn, phân tích rõ, không né tránh các vấn đề được cử tri quan tâm.

Cử tri cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc linh hoạt, thích ứng với dịch COVID-19 nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, kế hoạch năm 2022.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Cử tri Trần Phúc Anh - Bí thư Đảng ủy xã Hương Liên: Hương Liên là xã vùng sâu, tình hình sạt lở ven bờ sông Ngàn Sâu hiện rất nghiêm trọng, đề nghị các cấp quan tâm, sớm đầu tư xây dựng kè ven sông.

Cử tri Hương Khê cũng đã đề xuất nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh vực. Các đại biểu cho rằng, công tác xây dựng nông thôn mới ở Hương Khê hiện rất khó khăn, số xã chưa về đích vẫn còn nhiều.

Để đảm bảo tiến độ và thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh nông thôn mới, cần có cơ chế đặc thù để hỗ trợ huyện và các xã nhóm cuối, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Cử tri Trần Thị Hồng Thắm - Bí thư Đảng ủy xã Hương Đô: Cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm đặc sản cam Khe Mây.

Cử tri Hương Khê cũng phản ánh thực trạng cơ sở hạ tầng như: nhà công vụ, trường học, di tích lịch sử, đường giao thông... ở nhiều địa phương hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, cử tri kiến nghị các cấp, ngành liên quan cần sớm có khảo sát, ưu tiên nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Về nông nghiệp, các cử tri cho rằng, Hương Khê là huyện thường xuyên ảnh hưởng bởi lũ lụt dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhiều địa phương bị mất đất nông nghiệp. Do đó, cần sớm có giải pháp để xây dựng các công trình cấp bách như kè chống sạt lở ở các vị trí xung yếu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cam Khe Mây hiện khá khó khăn nên cần có các giải pháp kịp thời nhằm hỗ trợ người dân...

Một số ý kiến cũng đề xuất cần xem xét sửa đổi Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 25/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do không phù hợp thực tế.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ xem xét công nhận Hương Khê là huyện miền núi; các cấp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn...

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc - đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri phản ánh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Văn Ngọc đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời trong thời gian tới.

Chiều 16/11, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 6 xã, phường của TX Hồng Lĩnh.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng cùng lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với cử tri TX Hồng Lĩnh kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian vừa qua.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo với cử tri TX Hồng Lĩnh kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian vừa qua.

Tiếp đó, đại biểu Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh) đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022; thông tin, trao đổi các nội dung chủ yếu của kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Đại biểu Nguyễn Huy Hùng – Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh) báo cáo với cử tri về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh năm 2021.

Cử tri TX Hồng Lĩnh bày tỏ sự phấn khởi về kết quả phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2021, đặc biệt là những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến cử tri gửi đến các ĐBQH và HĐND tỉnh, trong đó, chủ yếu tập trung vào chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực để xây dựng hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025.

Cử tri đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III, đặc biệt là chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thiết chế nhà văn hóa.

Một số vấn đề được nhiều cử tri quan tâm phân tích như: Thời gian qua, sông Minh chảy qua địa bàn thị xã sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đề nghị ĐBQH kiến nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng kè sông Minh;

Đội ngũ cán bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập đều phải kiêm nhiệm nhiều việc, vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách nâng mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của của cử tri TX Hồng Lĩnh.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu những ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của cử tri để gửi tới Quốc hội, Chính phủ.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thư ký đoàn tổng hợp, phân loại để kiến nghị các cơ quan có thẩm xem xét giải quyết.

Cử tri Hà Tĩnh kiến nghị cơ chế đặc thù để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thu hút đầu tư

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Những kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại để trình HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại TX Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cho rằng, đối với kiến nghị của cử tri TX Hồng Lĩnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực để thị xã xây dựng đô thị loại III, tổ đại biểu đề xuất HĐND tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ. Đồng thời, những kiến nghị, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại để trình HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

Vận dụng tư tưởng của V.I.Lê-nin “thà ít mà tốt” trong tổ chức bộ máy

V.I.Lê-nin yêu cầu phải kiên quyết tinh giảm bộ máy, cắt bỏ những bộ phận thừa theo nguyên tắc “thà ít mà tốt”. "Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta… chỉ có giảm bớt đến mức tối đa tất cả những cái không tuyệt đối cần thiết, chúng ta mới có thể đứng vững được”.
Tháng Công nhân 2025, Quỹ Xã hội công đoàn tỉnh trích 1,345 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 40 nhà ở cho đoàn viên.

Tổ chức công đoàn chung tay xóa nhà tạm

Hàng chục ngôi nhà do Công đoàn Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng đã góp phần cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh
Hà Tĩnh họp bàn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân

Hà Tĩnh họp bàn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân

Sáng 21/4, Bí thư Tỉnh Nguyễn Duy Lâm chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến về đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Chính thức thông xe kỹ thuật 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Chính thức thông xe kỹ thuật 2 tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Sáng 19/4, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn. Điểm cầu Hà Tĩnh diễn ra ở nút giao QL8A (Km479+300) thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ với lễ thông xe tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.