Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

(Baohatinh.vn) - Các điểm bầu cử tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang khẩn trương hoàn tất các phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón ngày hội lớn của non sông đất nước.

Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

Ngày 22/5, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đã đi kiểm tra tại một số điểm bầu cử đại biểu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn kiểm tra khu vực bầu cử số 2, xã Sơn Tiến

Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra 12 khu vực bỏ phiếu tại các xã Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh và Sơn Ninh. Trong ảnh: Điểm bầu cử số 3, xã Sơn Ninh.

Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

Các khu vực bầu cử cũng đang tất bật phun khử khuẩn, quét dọn, lau chui và bố trí sắp xếp lại thùng phiếu, đường vào, lối ra hợp lý khi các cử tri đến bỏ phiếu vẫn giữ được khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch bệnh Covd-19.

Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đánh giá, tại các khu vực bỏ phiếu được niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri đầy đủ theo quy định, công tác khánh tiết đảm bảo. Trong ảnh: Bí thư Huyện ủy Hương Sơn kiểm tra tại tổ bỏ phiếu số 1, xã Sơn Lễ

Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

Bí thư Huyện ủy yêu cầu các tổ bầu cử cần phải quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, phải huy động lực lượng ra quân làm tổng vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu vực bầu cử.

Tất cả địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực tại các tổ bầu cử

Ngay trong đêm nay (22/5), tất cả các địa phương phải huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ trực chiến tại các tổ bầu cử nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn để người dân an tâm, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Bên cạnh đó, lãnh đạo địa phương phải trực tiếp bám địa bàn để chỉ đạo, không được chủ quan, lơ là, để bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu.

Tin liên quan:

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast