Hai mẹ con ở Nghi Xuân mất tích bí ẩn

(Baohatinh.vn) - Công an xã Cương Gián (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đang phát thông báo tìm kiếm 2 mẹ con mất tích bí ẩn 10 ngày qua.

Theo người nhà cho biết: Sáng 6/3, chị Trần Thị Phúc (SN 1995) cùng con trai Trần Văn Trường (SN 2018, ở thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) gói ghém đồ đạc, nói với người thân ra đón xe buýt đi bệnh viện khám bệnh.

Hai mẹ con ở Nghi Xuân mất tích bí ẩn

Hình ảnh hai mẹ con chị Trần Thị Phúc

Tuy nhiên, nhiều ngày qua gia đình không thể liên lạc được với chị Phúc và hiện tại không biết chị và con trai đang ở đâu. Hai mẹ con chị Phúc mất tích bí ẩn khiến người thân hoang mang, lo lắng báo lên chính quyền địa phương, đồng thời đăng hình ảnh lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm.

Đại úy Lê Hồng Thiên – Trưởng Công an xã Cương Gián cho biết: Sau khi nhận được trình báo, Công an xã cùng với người nhà đã đi kiểm tra tại một số bệnh viện trên địa bàn huyện và TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng không có thông tin.

Công an xã Cương Gián đã phát thông báo trên các kênh thông tin, mạng xã hội để tìm kiếm hai mẹ con.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Phúc hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Ba mẹ con chị sống trong căn nhà xập xệ (một người con trai hiện đang được ông bà trông coi), thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp và làm nghề tự do.

Ai biết thông tin về mẹ con chị Trần Thị Phúc ở đâu xin báo với Công an xã Cương Gián qua số điện thoại 0823.022.288 hoặc ông Giang (bố chị Phúc), số điện thoại 0354.440.956.

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).