Hơn 18.600 suất quà tặng người có công, hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần tương thân tương ái, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trao tặng 18.662 suất quà (tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng) cho người có công, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 18.600 suất quà tặng người có công, hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

Ngoài 11.689 suất quà trị giá hơn 3,4 tỷ đồng của Chủ tịch nước và của tỉnh thì số quà và số tiền còn lại được lãnh đạo huyện, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn kết nối xã hội hóa. Ảnh: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi ở xã Thuần Thiện.

Hơn 18.600 suất quà tặng người có công, hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

Đặc biệt, phong trào tết cho học sinh nghèo đã được các trường học hưởng ứng tích cực. Với nguồn huy động từ cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, các nhà trường đã trao 2.442 suất quà trị giá gần 700 triệu đồng cho các em hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trường THPT Nghèn trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 18.600 suất quà tặng người có công, hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc

Khối đoàn thể cũng đã huy động được 1.302 suất quà trị giá hơn 750 triệu đồng để trao tặng cho người có công, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Việc huy động nguồn lực, trao quà vẫn đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện. Ảnh: Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an huyện Can Lộc trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở TDP Tùng Liên - thị trấn Đồng Lộc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast