Trung đoàn 27 QK4 tri ân thân nhân liệt sỹ, thương binh nặng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (21/7), tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Liên lạc Hội CCB Trung đoàn 27 QK4 tại Hà Tĩnh tổ chức lễ tri ân thân nhân liệt sỹ, thương binh nặng và nhiễm chất độc hóa học đã từng chiến đấu tại Trung đoàn 27 QK4 (còn gọi là Đoàn Triệu Hải anh hùng).

Tham dự lễ tri ân có nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 27, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Hoàng Kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hướng - Phó Tư lệnh QK4 cùng với 150 thân nhân liệt sỹ, thương binh nặng và đông đủ CCB Trung đoàn 27. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng tham dự.

trung doan 27 qk4 tri an than nhan liet sy thuong binh nang
trung doan 27 qk4 tri an than nhan liet sy thuong binh nang

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh hạng nặng

Tại lễ tri ân, các cựu chiến binh đã cùng nhau ôn lại quá trình chiến đấu của Trung đoàn; thăm hỏi, động viên nhau vượt qua khó khăn, mất mát…

Do yêu cầu cấp thiết của chiến trường miền Nam, tháng 2/1968, Bộ Tư lệnh QK4 đã thành lập Trung đoàn Bộ binh 27 để kịp thời chi viện cho chiến trường. Từ năm 1968-1974, Trung đoàn tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị thuộc mặt trận B5, trực tiếp giải phóng 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, Quảng Trị. Đến đầu năm 1975, Trung đoàn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Tại lễ tri ân, Công ty Truyền thông Thủ đô đã trao tặng 20 sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng); gia đình nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu, Công ty Bảo hiểm Quân đội trao tặng 200 suất quà cho thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 500 nghìn đồng).

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).