112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh vì sự sinh tồn - phát triển của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 cũng như con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ngày nay.

112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 5/6/1911, từ Bến Nhà Rồng - cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, ra đi trên con tàu Amiral Latouche Tréville để thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Cách đây 112 năm, ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lúc này mang tên Nguyễn Tất Thành, bắt đầu cuộc hành trình ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân.

112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Theo Nhân Dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast