Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/6, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII với cử tri 5 xã, phường vùng ngoài TX Kỳ Anh, gồm: Hưng Trí, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Trinh.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri TX Kỳ Anh bày tỏ sự đồng tình với các báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Cử tri mong muốn điều chỉnh nâng cấp tuyến đường trục chính xã Kỳ Hoa lên cao bằng đường QL 1 để hạn chế che khuất tầm nhìn, giảm tai nạn giao thông; xây dựng tuyến cầu vượt tại các thôn gần đập thượng nguồn Sông Trí để thuận tiện đi lại vào mùa mưa bão; đề xuất có chính sách cấp đất cho các hộ dân trong vùng quy hoạch có nhiều thế hệ chung sống trong 1 nhà; tuyến QL 1 đoạn qua 2 tổ dân số Hưng Bình và Hưng Thịnh, phường Hưng Trí thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn, cần sớm có phương án xử lý trước mùa mưa bão...

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Đại biểu Đặng Văn Thành - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh báo cáo với cử tri về hình KT - XH 6 tháng đầu năm và những nội dung quan trọng sẽ được đưa ra bàn thảo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Ông Phan Công Biện - cử tri thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa: Mong muốn tỉnh và các cấp, ngành sớm có giải pháp để người dân xã Kỳ Hoa có nguồn nước sạch sử dụng.

Cử tri một số xã, phường như Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Trinh cũng mong muốn sớm có nguồn nước sạch để sử dụng; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn xóm; sớm có giải pháp xử lý tuyến đê Hoàng Đình ngăn mặn tại phường Kỳ Trinh xuống cấp gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân; âu tránh trú bão xã Kỳ Hà vẫn chưa được hoàn thiện gây ảnh hưởng đến việc tránh trú bão tàu thuyền của ngư dân vào mùa mưa bão và các hoạt động sản xuất ngư nghiệp khác...

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Ông Nguyễn Xuân Sáng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hưng Trí: Tuyến QL 1 đoạn qua 2 tổ dân số Hưng Bình và Hưng Thịnh, phường Hưng Trí thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn, đề nghị tỉnh và các cấp, ngành sớm có phương án xử lý trước mùa mưa bão sắp tới.

Bên cạnh đó, các vấn đề về dự án treo gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; tiền lương cho cán bộ cấp xã, phường; giải pháp trợ giá, trợ thuế để bình ổn giá thị trường tiêu dùng, giá vật tư nông nghiệp trong bối cảnh giá nguyên liệu tăng... cũng được cử tri quan tâm kiến nghị.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm trong thẩm quyền của thị xã.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách tại TX Kỳ Anh đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời thẳng thắn trao đổi và giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thị xã Kỳ Anh cần tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri 5 xã, phường vùng ngoài TX Kỳ Anh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị đối với nhóm ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đoàn thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp để các đại biểu trình lên Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Chiều 21/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn các xã: Hương Bình, Hòa Hải, Phúc Đồng, Điền Mỹ, Hà Linh, Hương Thủy, Hương Giang để nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê báo cáo tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Mở đầu buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê báo cáo tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các vấn đề khác trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm; thông tin các nghị quyết, giải pháp trọng tâm trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp đó, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện Hương Khê cũng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các vấn đề khác trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm; triển khai giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Cử tri Hồ Sỹ Thể - Phó Chủ tịch HĐND xã Hà Linh phản ánh tình trạng sạt lở 2 bên sông qua xã Hà Linh đe doạ an toàn của người dân địa phương.

Thông tin với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri Hương Khê phản ánh tình trạng xuống cấp một số công trình trên địa bàn như: sạt lở 2 bên sông qua xã Hà Linh; tuyến đường huyện từ xã Hà Linh đến xã Hương Thủy đã xuống cấp; đập Rong qua xã Hòa Hải chưa được xây dựng nên gây ngập lụt thường xuyên; kênh Bắc sông Tiêm đoạn qua xã Hòa Hải - xã Hương Bình đang xuống cấp… Theo đó, cử tri đề xuất tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng các công trình để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Cử tri Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hương Giang kiến nghị cấp trên quan tâm đến đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, cử tri Hương Khê cũng phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn khi giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao. Do đó, Nhà nước cần có các giải pháp để hỗ trợ bà con nông dân.

Nhiều cử tri Hương Khê cũng kiến nghị cấp trên quan tâm, tăng hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, tổ dân phố.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Cử tri Nguyễn Đăng Phúc - Chủ tịch UBND xã Hòa Hải kiến nghị tỉnh kịp thời cấp nguồn hỗ trợ các địa phương xây dựng đạt chuẩn khu dân cư mẫu.

Liên quan đến xây dựng nông thôn mới, cử tri Hương Khê kiến nghị tỉnh cần kịp thời cấp nguồn hỗ trợ các địa phương xây dựng đạt chuẩn khu dân cư mẫu theo cơ chế chính sách; quan tâm nâng cao chất lượng các bệnh viện công lập; bỏ bớt các quy định trong đầu tư mua sắm tập trung; đề nghị huyện xem xét lại chính sách, cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông cho các địa phương.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo tiếp thu và giải trình một số nội dung mà cử tri kiến nghị.

Tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hương Khê, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Hương Khê khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu, tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Can Lộc có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Thanh Lộc, Vượng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường, thị trấn Nghèn, Trung Lộc, Thuần Thiện, Tùng Lộc và Thiên Lộc. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thời gian qua.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Bà Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thời gian qua.

Cử tri cũng đã được nghe bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc báo cáo tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc báo cáo tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm.

Trao đổi với các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri cũng đã phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt là khu vực ven núi Hồng Lĩnh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan, cuộc sống của Nhân dân.

Các cử tri cũng cho rằng, hiện nay, vấn đề quản lý đất đai vẫn còn nhiều bất cập, vì thế đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung sửa đổi Luật Đất đai, tạo điều kiện cho người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Ông Võ Huy Thảo - cử tri thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc: Các cấp, ngành cần xem xét vấn để quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Đối với vấn đề thu hút đầu tư, cử tri cho rằng, việc kêu gọi các dự án trên địa bàn còn chậm, phần lớn các khu công nghiệp vẫn đang trong tình trạng “treo”, chưa phát huy hiệu quả, gây lãng phí về tài nguyên, đất sản xuất nông nghiệp, đề nghị các đại biểu có ý kiến về vấn đề này.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh những băn khoăn về giá cả đầu vào tăng, đầu ra của các mặt hàng nông sản giảm, trong khi giá cả thị trường nhiều mặt hàng tăng cao, ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nông dân. Cử tri cũng đề Quốc hội có chính sách bình ổn giá để đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Ông Nguyễn Minh Vỵ - Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc: Mong muốn có các chính sách thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp trên địa bàn để tránh tình trạng lãng phí về tài nguyên.

Đối với lĩnh vực xây dựng xây dựng NTM, đô thị văn minh, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; tăng hỗ trợ thảm nhựa. Các cử tri cũng đã có ý kiến đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tham mưu các cơ chế, chính sách đảm bảo nước sạch cho người dân ở các vùng hạ Can Lộc.

Xung quanh cơ chế, chính sách, cử tri kiến nghị về chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ thôn xóm; chế độ kiêm nhiệm của chủ tịch HĐND xã; kinh phí cho các hoạt động giám sát cộng đồng; đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì các chế độ khen thưởng để tạo động lực cho người dân trong xây dựng NTM.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên: Cử tri mong muốn đại biểu HĐND tỉnh tham mưu các cơ chế, chính sách đảm bảo nước sạch cho các xã vùng hạ Can Lộc.

Ngoài ra, cử tri đề nghị quan tâm xem xét, kiểm soát chặt chẽ tình trạng bất ổn về ANTT, tai tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy vẫn đang tiềm ẩn trong đời sống xã hội, gây hệ lụy lớn đến sự phát triển của xã hội.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong thông tin, giải trình một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong thông tin, giải trình một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được sẽ được Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, phân loại trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới và gửi đến các cấp, ngành xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast