Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Tiếp xúc với các vị đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cử tri các xã: Thịnh Lộc, Bình An, Tân Lộc, Hồng Lộc, Phù Lưu, Ích Hậu (huyện Lộc Hà) đã phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp đang gặp khó khăn và nhiều vấn đề nổi cộm, đáng quan tâm khác.

Sáng 20/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà có buổi tiếp xúc với cử tri các xã vùng trên của huyện Lộc Hà.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tình hình, kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Tiếp đó, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga báo cáo tình hình phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, thực hiện chính sách an sinh xã hội và các vấn đề khác trên địa bàn Hà Tĩnh trong 6 tháng vừa qua.

Tham gia phát biểu, nhiều cử tri Lộc Hà phản ánh về tình hình sản xuất nông, ngư nghiệp trên địa bàn hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Giá cả các loại vật tư nông nghiệp, tiền thuê máy móc để cày bừa, thu hoạch, giá xăng dầu... đều tăng phi mã, thậm chí có những mặt hàng tăng gấp đôi với năm trước. Trong khi đó, mùa màng năm nay thấp thua hơn năm trước, chăn nuôi gặp dịch bệnh, sản lượng đánh bắt thủy sản không cao, giá cả nông sản thấp, thị trường tiêu thụ bấp bênh... Vì vậy, đời sống Nhân dân gặp khó khăn, bà con không thực sự mặn mà với sản xuất, ruộng có nguy cơ bỏ hoang ngày càng nhiều.

Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

Cử tri Hoàng Văn Hồng - Bí thư Chi bộ ở thôn Hồng Thịnh (xã Thịnh Lộc) phản ánh sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp hiện nay đang rất khó khăn.

Cử tri Lộc Hà mong muốn Trung ương, tỉnh và huyện tiếp tục có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả để giúp đỡ nông dân, ngư dân vượt qua thời điểm khó khăn này.

Ngoài tập trung bình ổn thị trường, đảm bảo đầu ra cho nông sản, cần ưu tiên bố trí kinh phí để nâng cấp sửa chữa các hồ đập đã xuống cấp, kiên cố thêm hệ kênh mương, quan tâm cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư cụ...

Cùng với nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp thì huyện, tỉnh cũng cần xây dựng, hoạch định chính sách khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm giúp đời sống người dân được cải thiện tốt hơn.

Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

Cử tri Đặng Hồng Thuẫn - Chủ tịch UBND xã Bình An đề nghị với các công trình, dự án nước sạch vùng nông thôn đã đầu tư phải được tổ chức vận hành, khai thác hiệu quả để người dân hưởng lợi đầy đủ.

Cử tri cũng đề cập đến nhiều vấn đề trên địa bàn đang được quan tâm hiện nay như: tiến độ thực hiện Tổ hợp dự án sân golf, khách sạn và biệt thự cao cấp được triển khai tại xã Thịnh Lộc; tình hình tranh chấp đất đai có dấu hiệu phức tạp; nhiều trường học, hội quán dư thừa sau sáp nhập gây lãng phí, mất an toàn, mất mỹ quan; nhiều công trình nước sạch nông thôn chậm tiến độ, chưa được khai thác hiệu quả; quốc lộ 281, đường Ích Hậu - Hồng Lộc thi công chậm...

Cử tri cho rằng, cần lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên đường ven biển, đoạn đi qua địa bàn huyện; cần hỗ trợ kinh phí để “nâng chất” các tiêu chí nhằm hướng tới huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay...

Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

Cử tri Lộc Hà tham gia hội nghị nghiêm túc, trách nhiệm, có nhiều kiến nghị, đề xuất chính đáng.

Ngoài ra, một số vấn đề bất cập ở tầm vĩ mô khác cũng được cử tri Lộc Hà kiến nghị, đề xuất như: chế độ cán bộ chuyên trách và ở thôn xóm quá thấp; xem xét thay đổi mức thời gian đóng bảo hiểm xuống mức 15 năm; nghiên cứu để tránh lãng phí về sách giáo khoa; quản lý hoạt động buôn bán bất động sản; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng; có chính sách bình ổn giá cả xăng dầu; cần khắc phục các hạn chế trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, gia đình chính sách...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri Lộc Hà đề nghị có chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng (Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà) tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Hà Tĩnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast