Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến, cử tri huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã gửi nhiều ý kiến, kiến nghị đến với các vị đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về các vấn đề cùng quan tâm.

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 16/11, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Lộc Hà có buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến với 12 điểm cầu ở các xã, thị trấn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh báo cáo với cử tri Lộc Hà kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian vừa qua.

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga báo cáo về tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của tỉnh.

Tiếp đó, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga (thành viên tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà) đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022; thông tin, trao đổi các nội dung chủ yếu của kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới.

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn trao đổi các vấn đề chính trong báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ngoài các ý kiến được tập hợp bằng văn bản, trong cuộc tiếp xúc này, cử tri Lộc Hà đã phản ánh nhiều vấn đề như: các cựu chiến binh từng chiến đấu ở các chiến trường quốc tế và biên giới Tây Nam hiện chỉ được hưởng 80% bảo hiểm y tế nên cần xem xét để nâng lên; con em thị trấn Lộc Hà vẫn còn nghèo nhưng mức học phí lại cao hơn các xã nông thôn khác;

Trong bối cảnh tập trung cao cho xây dựng NTM, cán bộ thôn xóm làm việc rất vất vả nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng; một số xã gặp khó khăn về kinh phí trong phòng chống COVID-19...

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Bên lề hội nghị tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trao đổi một số vấn đề cử tri Lộc Hà quan tâm.

Cử tri Lộc Hà cũng đề nghị các cấp, ngành sớm xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề về đất đai ở thị trấn Lộc Hà; nên xem xét cho thị trấn được cấp đất ở không qua đấu giá cho một số con em có nhu cầu bức thiết về nhà ở vì mức giá trên thị trường quá cao, trong khi thu nhập của các hộ còn thấp; một số hộ dân đi làm ăn xa gần 30 năm, nay về quê đòi đất cũ (nhiều nhất là xã Thịnh Lộc) gây mất ổn định tình hình; tăng mức hỗ trợ khi thu hồi đất muối...

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Cử tri Biện Ngọc Cường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thạch Kim tham gia đóng góp ý kiến ở điểm cầu Thạch Kim.

Về sản xuất, cử tri Lộc Hà mong muốn trung ương, tỉnh xem xét, điều chỉnh, khắc phục các vấn đề như: tiếp tục có chính sách hỗ trợ mua máy móc để tăng cường cơ giới hóa nông nghiệp; có chính sách hỗ trợ làm các mô hình sản xuất lớn trên địa bàn; hơn 100 ha đất sản xuất nông nghiệp ở xã Bình An chưa được nước ngọt sông Nghèn “phủ sóng”; nhiều tuyến mương bị hư hỏng, không thể phục vụ tưới tiêu do bị ảnh hưởng các dự án lớn; giá cả vật tư nông nghiệp tăng nhanh nhưng giá lúa thấp...

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh.

Về vây dựng NTM, cử tri Lộc Hà kiến nghị: tiêu chí điện nông thôn còn nhiều bất cập; một số trạm bơm trên địa bàn xuống cấp, chưa phát huy hết công năng, cần đầu tư nâng cấp; nhiều dự án lớn trên địa bàn triển khai chậm tiến độ gây ảnh hưởng đến xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Cử tri Lộc Hà phản ánh nhiều vấn đề đến đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn tiếp thu, giải trình các vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà, đại biểu Quốc hội Lê Anh Tuấn và đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Lộc Hà đã tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm.

Ý kiến của cử tri sẽ được đoàn ĐBQH, tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast