Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ nhất - HĐND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thế Hoàn đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Chiều ngày 28/6, HĐND huyện Lộc Hà tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà

Tại kỳ họp, HĐND huyện Lộc Hà đã nghe thông qua, cho ý kiến về: Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa IV và Báo cáo kết qua xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; xem xét, ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trường THCS Hậu Thụ…

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Lộc Hà có 56.451 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,7%.

Cử tri đã bầu ra 2 vị đại biểu Quốc hội, 4 vị đại biểu HĐND tỉnh, 30 vị đại biểu HĐND huyện và 297 vị đại biểu HĐND xã.

Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Hà Trần Hữu Thuần thông qua Báo cáo kết quả bầu cử HĐND huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách 30 đại biểu mới được bầu.

Kỳ họp cũng thông qua Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiến hành bỏ phiếu bầu.

Kết quả, ông Nguyễn Thế Hoàn đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà khóa IV với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà

Đại biểu nhất trí cao với các tờ trình thiệu tham gia ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân.

Tiếp đó, HĐND huyện Lộc Hà cũng đã nghe thông qua các tờ trình giới thiệu người tham gia ứng cử và bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Vượng tái giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện; bầu ông Nguyễn Việt Hùng tái giữ chức Chủ tịch UBND huyện; bầu các ông: Nguyễn Văn An, Nguyễn Việt Cường tái giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện với tỷ lệ số phiếu bầu lần lượt cùng đạt 100%.

Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân của TAND huyện Lộc Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Lộc Hà đã tiến hành giới thiệu, bỏ phiếu bầu và thông qua nghị quyết bầu 13 Ủy viên UBND huyện Lộc Hà và 16 Hội thẩm nhân dân của TAND huyện.

Thay mặt các đồng chí mới được bầu phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, tân Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thế Hoàn hứa luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà

Bí thư Huyện ủy, tân Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, nhất là trong giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà cũng khẳng định: Trong quá trình hoạt động, tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, thẩm tra, giám sát và khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu tham gia bàn bạc, quyết định các cơ chế, chính sách sát thực tiễn cuộc sống, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết của HĐND huyện…

Đặc biệt, sau kỳ họp, HĐND, UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên sẽ tập trung làm tốt công tác trọng tâm, cấp bách là phòng, chống dịch Covid-19 bệnh gắn với thúc đẩy phát triển KT -XH, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững tình hình ANCT, TTATXH.

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Luật hóa quy định sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng

Luật hóa quy định sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.