Cử tri Lộc Hà: Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi chương trình dạy học

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều nay (25/9), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cùng các ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh có buổi tiếp xúc cử tri 7 xã vùng thượng Lộc Hà.

Cử tri Lộc Hà: Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi chương trình dạy học

Sau khi nghe ĐBQH thông tin tóm tắt thời gian, chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri Lộc Hà bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình, nội dung, đặc biệt là các dự luật dự kiến thông qua tại kỳ họp; đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết đến Quốc hội.

Cử tri Lộc Hà: Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi chương trình dạy học

Cử tri Nguyễn Xuân Quân (xã Ích Hậu): Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ, bố trí nguồn vốn nâng cấp một số tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng sản xuất thiết yếu cho những huyện khó khăn.

Cử tri huyện Lộc Hà đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ, bố trí nguồn vốn nâng cấp một số tuyến giao thông, cơ sở hạ tầng sản xuất thiết yếu cho những huyện khó khăn. Cụ thể, dự án ngọt hóa sông Nghèn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất của nhân dân Lộc Hà nhưng chưa được bố trí đủ vốn để phát huy hiệu quả. Tuyến đường ĐT 547 có mật độ người, phương tiện lưu thông dày đặc nhưng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông, cần khẩn trương đầu tư, nâng cấp.

Cử tri Lộc Hà: Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi chương trình dạy học

Cử tri Đặng Sỹ Hồng (xã Phù Lưu): Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ trong việc thay đổi chương trình dạy học và sách giáo khoa. Việc tuyển dụng giáo viên hàng năm tại các địa phương không khảo sát kỹ nên dẫn đến môn thừa, môn thiếu

Nhiều cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ trong việc thay đổi chương trình dạy học và sách giáo khoa. Việc thay đổi sách giáo khoa liên tục như những năm gần đây gây lãng phí tiền của nhân dân. Chương trình Tiếng Việt Công nghệ giáo dục lớp 1 cần thống nhất sớm, tránh ảnh hưởng tâm lý phụ huynh.

Cử tri Lộc Hà: Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi chương trình dạy học

Đồng quan điểm này, cử tri Bùi Báu (xã Ích Hậu) có ý kiến: Chính quyền các cấp cần điều tra, cân đối, bố trí giáo viên từ đầu năm phù hợp, tránh lúc thừa, lúc thiếu. Cần có phương án sản dụng cơ sở vật chất hạ tầng sau khi sáp nhập xã, nhập trường, tránh gây lãng phí...

Liên quan đến chế độ chính sách người có công, cử tri Lộc Hà cũng cho rằng, trong điều kiện kinh tế đất nước ngày càng phát triển nhưng chính sách hậu phương quân đội vẫn duy trì từ hàng chục năm nay, đề nghị Quốc hội cần thay đổi, nâng cao hơn.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tầm vĩ mô của cử tri Lộc Hà; đồng thời, giải trình một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Cử tri Lộc Hà: Quốc hội, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ việc thay đổi chương trình dạy học

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Những đóng góp của Lộc Hà đã góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh. Đây cũng là tiền đề để Lộc Hà phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2019.

“Việc sáp nhập xã và các trường học phải đảm bảo không để lãng phí cơ sở vật chất, đảm bảo phát triển. Sáp nhập trường không có nghĩa là xây trường mới, bỏ phí trường cũ. Việc đầu tiên là sáp nhập, tinh gọn bộ máy quản lý” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình cao với ý kiến của nhiều cử tri liên quan đến vấn đề dạy, học, thi cử, in ấn sách giáo khoa, đổi mới chương trình giáo dục (VNEN), chất lượng đào tạo...

Đối với vấn đề thừa, thiếu giáo viên, tỉnh chỉ kiểm soát tổng biên chế, cấp huyện chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng các môn theo nhu cầu của các trường. Vừa qua, tỉnh đã có những chỉ đạo xử lý bước đầu, điều chuyển giáo viên thừa – thiếu giữa các vùng.

Nhóm ý kiến liên quan đến dự án ngọt hóa sông Nghèn và những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và có đề xuất với Quốc hội, các bộ, ngành quan tâm giải quyết.

Những kiến nghị, đề xuất cụ thể của cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương, các sở, ngành liên quan tiếp thu, tham mưu trả lời cụ thể.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast