Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Baohatinh.vn) - Ngày 22/11, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Đức Thọ tại xã Đức Lạng và xã Thái Yên; cử tri huyện Kỳ Anh tại xã Kỳ Trung và xã Kỳ Phong.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri vùng hạ của huyện Đức Thọ tại xã Thái Yên

* Tại buổi tiếp xúc của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng các đại biểu với cử tri huyện Đức Thọ tại xã Đức Lạng và xã Thái Yên, cử tri Nguyễn Văn Trình (xã Đức Lạng) cho rằng: Dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang, trong quá trình thi công đã mượn đường giao thông của địa phương và cam kết sau khi hoàn thành sẽ hoàn trả, nhưng chủ đầu tư dự án đã không thực hiện đúng cam kết, gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của người dân.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Nguyễn Văn Trình (xã Đức Lạng) cho rằng dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang đã làm nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn của xã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Đề nghị tỉnh bố trí nguồn vốn để nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trên địa bàn đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục tình trạng sạt lở tại tuyến kênh, mương để đảm bảo nước sản xuất nông nghiệp; xem xét bổ sung quy hoạch các điểm mỏ để khai thác vật liệu xây dựng làm đường giao thông và các cơ sở hạ tầng khác.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Phan Thanh Hải (thị trấn Đức Thọ) cho rằng việc trích 50% nguồn kinh phí từ việc đấu giá đất để lại cho địa phương là quá thấp bởi lẽ trong 50% nguồn kinh phí đó, địa phương phải chi trả tiền đền bù GPMB, đầu tư cơ sở hạ tầng nên còn lại chẳng đáng là bao

Cử tri Phan Thanh Hải (thị trấn Đức Thọ) đề nghị tỉnh sớm xúc tiến đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải có quy mô tại các địa phương; đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu và điều chỉnh nguồn ngân sách đấu giá đất ở trích lại cho các địa phương. Đơn cử như ở thị trấn Đức Thọ nguồn kinh phí thu từ đấu giá đất địa phương được tỉnh trích lại 50%, trong đó địa phương phải chi trả tiền đền bù, GPMB, xây dựng hạ tầng nên không đáp ứng được việc tái đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri xã Đức Tùng đề nghị HĐND tỉnh cần xem xét lại Nghị quyết 156 về việc chi trả phụ cấp cho các tổ chức đoàn thể bán chuyên trách vì quá thấp so với công sức của họ bỏ ra

Về lĩnh vực đất đai, môi trường, cử tri cho rằng việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, nhiều bất cập, cần tổ chức hướng dẫn tại cơ sở để bà con sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết; có giải pháp kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, môi trường trong chăn nuôi.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri xã Thái Yên phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng diễn biến phức tạp, rác thải không được xử lý dẫn đến việc vứt rác bừa bãi ngoài đồng ruộng, trên các tuyến đường trục chính qua địa bàn

Về chế độ chính sách, cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương kịp thời sửa đổi một số điểm bất cập trong Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; có giải pháp nâng mức phụ cấp cho cán bộ thôn xóm, nhất là trong thời điểm cần tập trung người để xây dựng nông thôn mới; việc cắt phụ cấp đối với chức danh kiêm nhiệm chủ tịch HĐND xã (đối với xã bố trí thiếu) chưa phù hợp, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nêu lên một số vấn đề còn bất cập đối với hệ thống kênh chính Ngàn Trươi Cẩm Trang dẫn đến việc nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương hết sức khó khăn

Cử tri Nguyễn Văn Tình (xã Đức Đồng) cho rằng, sau khi xây dựng hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, hệ thống nước tưới tiêu phục vụ sản xuất của hầu hết xã Đức Đồng đều không lấy được nước từ kênh chính do chênh lệch về độ cao, hệ thống mương thấp hơn so với mặt bằng chung của đồng sản xuất; nhiều hệ thống kênh mương tại địa phương bị xuống cấp và không phù hợp với thiết kế của kênh chính nên không thể cấp nước cho người dân sản xuất. Cử tri đề nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ để xây dựng lại phù hợp với thiết kế của kênh chính Ngàn Trươi Cẩm Trang.

Đối với Nghị quyết 156 của HĐND tỉnh, một số nhóm rất bất cập như công an viên và thôn đội trưởng, cán bộ bán chuyên trách cấp xã phụ cấp rất thấp, đề nghị HĐND tỉnh xem xét và có phương án sửa đổi cho phù hợp.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Nguyễn Tiến Đạt (xã Đức Thanh) lo ngại tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng đất ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh lương thực

Cử tri Nguyễn Tiến Đạt, xã Đức Thanh cho rằng đã xuất hiện tình trạng bỏ hoang đất sản xuất nông nghiệp do gái phân bón và các dịch vụ khác quá cao, trong khi đó giá lúa quá thấp dẫn đến người nông dân sản xuất không có lãi, thậm chí là lỗ; tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải hiện đã đến hồi báo động tại các địa phương như: Đức Thanh, Thái Yên, Đức Thịnh... đề nghị tỉnh cần sớm xúc tiến xây dựng nhà máy xử lý rác thải để phục vụ trên địa bàn huyện Đức Thọ và các địa phương phụ cận.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Võ Hồng Hải tiếp thu các ý kiến của cử tri và sẽ phán ánh lên kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Đức Thọ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, đồng thời giao cho thư ký tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình lên kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

* Ngày 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Kỳ Anh tại xã Kỳ Trung và xã Kỳ Phong.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục có chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn; xem xét, nghiên cứu hỗ trợ bộ giống đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao năng suất cây trồng; có biện pháp kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo dự kiến những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII; tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Nhiều cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón giả, kém chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm tiêu dùng vẫn còn cao.

Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, cử tri đề nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông; hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Nguyễn Chiến Thắng (thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Trung) phản ánh những bất cập, khó khăn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại làng thanh niên lập nghiệp

Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, những bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại làng thanh niên lập nghiệp; đề nghị sớm giải quyết việc giải phóng mặt bằng, đền bù và di dân đối với các hộ dân sống xung quanh Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà.

Xung quanh cơ chế, chính sách, cử tri kiến nghị tăng mức phụ cấp cho cán bộ thôn, xóm; xem xét, sớm giải quyết các trường hợp người có công với cách mạng; đẩy nhanh tiến độ giải quyết chế độ dân công hỏa tuyến; xem xét điều chỉnh phù hợp khung tuổi hưởng chế độ chính sách của người cao tuổi.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri Nguyễn Văn Dương (xã Kỳ Trung) băn khoăn đối với việc huy động xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời thẳng thắn trao đổi và giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Cử tri phản ánh nhiều bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Kỳ Anh cần tập trung giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, vướng mắc trên địa bàn.

Đối với những ý kiến, kiến nghị của các cử tri sẽ được tổng hợp, phân loại trình lên kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh sắp tới và gửi đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast