Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cử tri TX Kỳ Anh, cảm ơn các cử tri đã đồng hành cùng tỉnh và địa phương, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác GPMB, thu hút đầu tư các dự án trong thời gian qua.

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Cùng dự tại điểm cầu của TX Kỳ Anh có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; các vị đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, phòng, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã.

Sáng 16/11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri thị xã Kỳ Anh sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 4, HĐND khóa XVIII bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị kết nối từ điểm cầu UBND thị xã đến điểm cầu 11 xã, phường trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cùng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tại các điểm cầu đã nghe đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 16 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến (20/10 - 30/10/2021) và họp tập trung (8/11 - 13/11/2021).

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, không khí thảo luận, chất vấn dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, đa chiều, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 2 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Quốc hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV;

Xem xét nhiều báo cáo quan trọng về: Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; công tác tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2021...

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Trung Phước - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh thông tin về nội dung trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu HĐND tỉnh Lê Trung Phước - Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh cũng đã thông tin chi tiết dự kiến các nội dung Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo đó, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Bên cạnh đó, kỳ họp dự kiến sẽ ban hành 21 nghị quyết chuyên đề quan trọng như: Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác...

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức dưới hình thức trực tuyến kết nối tới các điểm cầu của 11 xã, phường của TX Kỳ Anh.

Sau khi nghe đại biểu Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh thông tin kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và nghe dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, cử tri TX Kỳ Anh bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng thời, cử tri TX Kỳ Anh đã gửi đến đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết.

Theo đó, cử tri TX Kỳ Anh đã kiến nghị các nhóm vấn đề ở nhiều lĩnh vực khác nhau gửi đến các cấp có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương. Đối với các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương giải quyết, cử tri thị xã mong muốn sớm có chủ trương chia tách địa giới hành chính phường Kỳ Trinh để hoàn thiện việc quản lý các hộ dân trên vùng tái định cư xã Kỳ Lợi (một số hộ dân có hộ khẩu ở Kỳ Lợi nhưng hiện nằm trong địa giới hành chính phường Kỳ Trinh, dẫn tới việc chồng chéo, khó khăn trong việc quản lý); nghiên cứu sửa đổi chính sách cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã; đề xuất mở rộng QL1 đoạn qua TX Kỳ Anh; mở rộng đối tượng hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19...

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kỳ Anh Lê Thanh Nghị: Hiện nay, thị xã còn 12/87 nội dung tồn đọng, đều là những vấn đề khó và rất khó. Vì vậy, đề xuất tỉnh tiếp tục có sự quan tâm đồng bộ về chủ trương, chính sách.

Đối với các nhóm vấn đề trong phạm vi giải quyết thẩm quyền cấp tỉnh, các cử tri TX Kỳ Anh quan tâm, đề xuất các nội dung như: hoàn thiện hạ tầng giao thông khu tái định cư, thu hồi các dự án “treo” lâu năm không có hiệu quả ảnh hưởng đến người dân; nghiên cứu ban hành giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đối với lao động ngoài độ tuổi; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành âu tránh trú bão ở xã Kỳ Hà; có giải pháp chống sạt lở ở tỉnh lộ 555 (xã Kỳ Hoa)...

Các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của thị xã và các xã, phường, cử tri TX Kỳ Anh mong muốn cần có sự quyết liệt trong việc giải quyết các tồn đọng nằm trong phạm vi thẩm quyền; quan tâm việc làm, sinh kế cho người dân tái định cư; tình hình an ninh, trật tự khu vực nông thôn; tăng cường quản lý Nhà nước đối với các vùng nằm trong quy hoạch...

Tiếp thu, giải trình tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cử tri TX Kỳ Anh. Đối với các ý kiến của cử tri, đồng chí Hoàng Trung Dũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương quan tâm, chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền và thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những ý kiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri TX Kỳ Anh.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH báo cáo, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời sẽ chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng gửi lời cảm ơn tới các cử tri TX Kỳ Anh suốt thời gian qua đã đồng hành cùng tỉnh và địa phương để tháo gỡ nhiều khó khăn trong công tác GPMB, thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn thị xã. Qua đó, chung sức xây dựng TX Kỳ Anh sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, trung tâm kinh tế động lực của Hà Tĩnh.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TX Kỳ Anh tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng phải hết sức linh hoạt để đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế và phòng, chống dịch; cử tri của TX Kỳ Anh cũng cần tập trung cao xây dựng NTM, đô thị văn minh và phải chú ý đến hiệu quả thực chất, tạo cơ sở để xây dựng các vùng nguyên liệu, cung cấp cho các khu công nghiệp trong thời gian tới.

TX Kỳ Anh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vào đầu tư; tiếp tục quan tâm lĩnh vực văn hóa - xã hội, hạn chế khiếu kiện vượt cấp; tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đề phòng các đối tượng cực đoan gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân...

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 50 năm ngày thành lập Trường THCS Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã tới tặng hoa và chúc mừng tập thể giáo viên, học sinh nhà trường.

Cử tri TX Kỳ Anh gửi gắm nhiều nguyện vọng đến Quốc hội và HĐND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc mừng ban giám hiệu nhà trường; tặng 5.000 khẩu trang y tế và 2 máy rửa tay sát khuẩn cho Trường THCS Kỳ Tân.

Phát biểu chúc mừng nhà trường, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những thành tựu 50 năm qua của Trường THCS Kỳ Tân và nhấn mạnh, để đáp ứng ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhà trường cần chủ động đổi mới phương pháp dạy và học, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, sáng tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường sư phạm đoàn kết, gương mẫu, có đội ngũ giáo viên giàu lòng nhiệt huyết, say mê vì sự nghiệp trồng người; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Trường THCS Kỳ Tân ngày càng phát triển, xứng đáng với những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng; đặc biệt, chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn việc dạy và học trực tiếp cho học sinh và giáo viên trong nhà trường...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast