Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/3), Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trọng thể khai mạc phiên chính thức Đại hội Đảng bộ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là 1 trong 4 đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải; đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Toàn ngành vượt khó, đạt nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch

Mặc dù nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra với nhiều khó khăn, đặc biệt là sự cố môi trường biển nhưng phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Sở TN&MT đã nỗ lực phấn đấu, giành được kết quả khá toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác quản lý nhà nước về TN&MT đã từng bước được tăng cường và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu có nhiều chuyển biến rõ nét. Cải cách hành chính tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm. Tổ chức đảng và bộ máy cơ quan từng bước được hoàn thiện, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết trong Đảng bộ ngày càng được củng cố.

Đặc biệt, công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ đạt kết quả nổi bật khi hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai dự án; cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản được rà soát chặt chẽ, công khai thông qua hình thức đấu giá (đấu giá thành công 13 mỏ); tham mưu tích cực giải quyết các vụ việc tồn đọng liên quan đến đất đai trên địa bàn; cắt giảm 42,7% thành phần hồ sơ và giảm 60% thời gian giải quyết thủ tục so với trước...

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Phó Giám đốc Sở TN&MT Trần Hữu Khanh trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác Đảng được tập trung thực hiện với nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp đảng cho 30 đảng viên, hàng năm có hơn 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; việc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện công khai, đúng quy trình, sau kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế để tạo sự chuyển biến...

Nhận rõ khó khăn, xây dựng 3 nhiệm vụ đột phá

Tại đại hội, Đảng bộ Sở đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đặc biệt, công tác quản lý chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, thiếu chặt chẽ, để xẩy ra sự cố môi trường biển năm 2016, là khuyết điểm lớn trong đó có vai trò, trách nhiệm tham mưu của Sở. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, việc giải quyết còn kéo dài...

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Bí thư Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai Nguyễn Cao Sâm tham luận nội dung: “Đảng bộ Sở TN&MT đẩy mạnh CCHC hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.”

Xác định TN&MT là cơ sở thiết yếu, điều kiện và nguồn lực quan trọng để phục vụ phát triển bền vững của tỉnh, Đảng bộ sở đề xuất chọn 3 nội dung đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đó là: tập trung cao cho công tác cải cách hành chính, trọng tâm là kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thành xây dựng Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án của ngành; chỉ đạo khảo sát, khoanh vùng vị trí phục vụ nhu cầu nhận chìm, giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển theo Nghị quyết 36-NQ/TW.

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Bí thư Chi bộ Trung tâm quan trắc Trần Ngọc Sơn tham luận vấn đề: Đảng bộ sở lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng với các nội dung về nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...

Sau khi nghe các báo cáo trình đại hội, đại biểu cũng tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ qua.

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Bí thư Chi bộ Văn phòng I Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực TN&MT nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng.

Theo đó, trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, gắn với lĩnh vực chuyên môn thuộc ngành phụ trách, các ý kiến tập trung thảo luận chương trình hành động với những giải pháp sát đúng, phù hợp tập trung vào 3 nội dung đột phá.

Đặc biệt, các ý kiến cho rằng cần tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực TN&MT nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng; đẩy mạnh cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ & DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đánh giá cao Đảng bộ Sở TN&MT đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, góp phần đưa KT-XH toàn tỉnh có bước phát triển tích cực.

Đặc biệt, Đảng bộ Sở đã có nhiều đề xuất tháo gỡ khó khăn thuộc lĩnh vực phụ trách; nỗ lực trong khắc phụ sự cố môi trường biển; được UBND tỉnh xếp thứ hạng cao trong cải cách hành chính; công tác đảng được chú trọng, nhiều cán bộ tận tụy, sâu sát thực hiện nhiệm vụ…

“Tuy vậy, so với yêu cầu phát triển, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp thì Đảng bộ Sở TN&MT vẫn còn nhiều điều chưa làm được”- Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải cho hay.

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Đại biểu biểu quyết số lượng bầu BCH Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 -2025.

Theo phân tích, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ sở vẫn còn một số hạn chế như: Sự lãnh đạo của đảng bộ còn thiếu quyết liệt dẫn đến một số cán bộ vi phạm phải xử lý; công tác về quản lý đất đai, môi trường còn lúng túng; tham mưu nhiều chính sách thuộc lĩnh vực ngành nhưng khó thực hiện, chưa thực sự đi vào cuộc sống; chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế, chưa hấp dẫn…

Để đưa Hà Tĩnh phát triển xanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng của khu vực cần nhiều sự đóng góp của ngành TN&MT. Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải đề nghị Đảng bộ Sở cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý; tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của cán bộ, đảng viên; đổi mới tham mưu cơ chế chính sách để chính sách đi vào cuộc sống…

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở TN&MT khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT bầu trực tiếp bí thư: Ông Hồ Huy Thành tái đắc cử với 100% số phiếu

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng bộ tại Đại hội. Theo đó, ông Hồ Huy Thành tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỉ lệ 100% số phiếu

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast