Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đáp ứng nguyện vọng cử tri và nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/1, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn cùng các Phó chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ trì phiên họp thứ 17 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII để nghe và cho ý kiến một số nội dụng quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng dự.

giai quyet dut diem cac vu viec ton dong dap ung nguyen vong cu tri va nhan dan

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Giải quyết các vụ việc tồn đọng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của ngành, của địa phương, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét, thống nhất kế hoạch hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh trong năm 2018. Đồng thời nghe và cho ý kiến vào một số nhóm vấn đề tồn đọng mà dư luận xã hội quan tâm.

giai quyet dut diem cac vu viec ton dong dap ung nguyen vong cu tri va nhan dan

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề tồn đọng

Sau khi nghe các ngành chức năng, địa phương báo cáo về tình hình triển khai giải quyết các vụ việc tồn đọng, các đại biểu đã thảo luận và cho rằng: Những nội dung được Thường trực HĐND tỉnh đưa ra xem xét lần này là những vấn đề nổi cộm, được cử tri và nhân dân quan tâm. Tuy trong các kỳ họp trước, HĐND tỉnh đã tiến hành phân tích, mổ xẻ và giao trách nhiệm cho các ban, ngành có liên quan giải quyết, trả lời nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

giai quyet dut diem cac vu viec ton dong dap ung nguyen vong cu tri va nhan dan

Giám đốc Sở TN&MT Võ Tá Đinh làm rõ những vấn đề trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường

Tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề tồn đọng. Vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành nào, ngành đó phải có trách nhiệm xử lý, không nên đổ lỗi, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

giai quyet dut diem cac vu viec ton dong dap ung nguyen vong cu tri va nhan dan

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà tham gia ý kiến

Bên cạnh việc phân tích bản chất, nguyên nhân của các vấn đề tồn đọng, các ngành, địa phương cũng phải đề xuất được hướng giải quyết hợp lý, hài hòa. Quá trình xử lý trả lời vụ việc phải căn cứ trên quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn.

giai quyet dut diem cac vu viec ton dong dap ung nguyen vong cu tri va nhan dan

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Các sở, ngành liên quan phải sớm vào cuộc, xử lý dứt điểm các tồn đọng, đồng thời xử lý nghiêm sai phạm gắn với tăng cường quản lý nhà nước.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc thẳng thắn, có trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm, những tồn đọng của các ngành liên quan trong việc thưc hiện.

giai quyet dut diem cac vu viec ton dong dap ung nguyen vong cu tri va nhan dan

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định giải quyết các vụ việc tồn đọng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của ngành, của địa phương, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Việc giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng không chỉ góp phần bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội mà còn tạo niềm tin trong nhân dân. Theo đó, yêu cầu các ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm để xử lý các vấn đề tồn đọng trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast